Đắk Nông: Chính thức ra mắt điểm sinh hoạt tôn giáo Trúc Lâm Phật Hoàng

Trao quyết định đến Phật tử Chơn Diệu Nghiêm làm đại diện điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Trúc Lâm Phật Hoàng
Trao quyết định đến Phật tử Chơn Diệu Nghiêm làm đại diện điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Trúc Lâm Phật Hoàng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Trị sự GHPGVN H.Đắk R’lấp đã tổ chức lễ ra mắt điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đạo tràng Trúc Lâm Phật Hoàng vào sáng 25-2.
Chư tôn đức Tăng Ni tham dự

Chư tôn đức Tăng Ni tham dự

Chứng minh và tham dự Thượng tọa Thích Chiếu Ý, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông, chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Đắk R’lấp; Đại đức Thích Quảng Tráng, Chánh Thư ký Ban Trị sự tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Đắk R'Lấp, Trưởng ban Tổ chức, cùng chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, huyện; ông Nguyễn Nam Nhật, Phó Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Đắk Nông, cùng đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương.

Đáp ứng nhu cầu cho tín đồ, Phật tử tại địa phương, được sự chấp thuận của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Ban Trị sự huyện Đắk R’lấp và chính quyền các cấp, đạo tràng Trúc Lâm Phật Hoàng tại thôn 8, X.Kiến Thành, H.Đắk R’lấp chính thức được trao quyết định công nhận sinh hoạt tôn giáo tập trung.

Phật tử Nguyễn Thị Tám, pháp danh Chơn Diệu Nghiêm, Trưởng ban Hộ tự đạo tràng được trao quyết định làm người đại diện điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Trúc Lâm Phật Hoàng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày