Đắk Nông: Lễ khai mạc liên trại huấn luyện huynh trưởng Gia đình Phật tử tỉnh năm 2023

Khai mạc liên trại huấn luyện huynh trưởng Gia đình Phật tử
Khai mạc liên trại huấn luyện huynh trưởng Gia đình Phật tử
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại chùa Pháp Hoa (P.Nghĩa Thành, TP.Gia Nghĩa), ngày 30-4, Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Đắk Nông khai mạc trại huấn luyện Huynh trưởng cấp II Huyền Trang 3; A Dục 6, Lộc Uyển 6.
Thượng tọa Thích Quảng Hiền phát biểu tại buổi lễ

Thượng tọa Thích Quảng Hiền phát biểu tại buổi lễ

Thượng tọa Thích Quảng Hiền - Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự tỉnh; Thượng tọa Thích Chiếu Ý, Phó ban kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh.

Huynh trưởng Thường trực và thành viên Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh, các huyện trong tỉnh và liên trại đã quy tụ 99 trại sinh; trong đó: trại Huyền Trang 3 có 19 trại sinh; trại A Dục 6 có 25 trại sinh và trại Lộc Uyển 6 có 55 trại sinh.

Tại buổi lễ, Huynh trưởng cấp Tín Nguyên Chơn - Phạm Quyền, Chánh Thư ký Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử thay mặt Thường trực Ban Hướng dẫn công bố quyết định thành lập Ban Quản trại Liên trại huấn luyện Huynh trưởng cấp II Huyền Trang 3, cấp I A Dục 6 và sơ cấp Lộc Uyển 6 gồm 26 thành viên do Huynh trưởng cấp Tấn Nguyên Liên - Phạm Thị Vinh Hoa, Phó Trưởng Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh làm Trại trưởng.

Quyết định thành lập Ban Quản trại Liên trại huấn luyện

Quyết định thành lập Ban Quản trại Liên trại huấn luyện

Thượng tọa Thích Quảng Hiền tán thán sự nỗ lực của Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Đắk Nông đã triển khai các khóa trại hết sức ý nghĩa, làm sống dậy tinh thần “vườn lam”. Trại hôm nay không ngoài mục đích để trại sinh tiếp thêm ý chí, vun xới thêm tinh thần và củng cố năng lực của mỗi huynh trưởng.

Dịp này, Thượng tọa cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề giáo dục, đạo đức và tu dưỡng trong đời sống của một trại.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Nhị vị Trưởng lão Hòa thượng thăm công trình tu bổ chùa Hương Ấp (phường Phổ Yên, Thái Nguyên)

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày