Đăng ký trực tuyến để chiêm bái xá-lợi Trái tim Bồ-tát Thích Quảng Đức tại Việt Nam Quốc Tự

Không gian tại Việt Nam Quốc Tự với những tác phẩm, tư liệu hình ảnh, báo chí năm 1963 sẵn sàng cho việc tôn trí, chiêm bái xá-lợi Trái tim Bồ-tát Thích Quảng Đức từ 14g ngày 6-5-2025
Không gian tại Việt Nam Quốc Tự với những tác phẩm, tư liệu hình ảnh, báo chí năm 1963 sẵn sàng cho việc tôn trí, chiêm bái xá-lợi Trái tim Bồ-tát Thích Quảng Đức từ 14g ngày 6-5-2025
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Lễ chiêm bái xá-lợi Trái tim Bồ-tát Thích Quảng Đức sẽ chính thức diễn ra từ 14g ngày 6-5 đến hết ngày 10-5-2025 (nhằm mùng 9 đến 13-4-Ất Tỵ) tại Việt Nam Quốc Tự (số 242-244 đường 3/2, P.12, Q.10, TP.HCM). Đây là sự kiện tâm linh đặc biệt trong khuôn khổ Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025.

Theo thông báo mới nhất của Ban Tổ chức, các phái đoàn và cá nhân đã đăng ký chiêm bái xá-lợi Trái tim Bồ-tát Thích Quảng Đức trước đó vào các ngày 3, 4, 5-5 và sáng 6-5 hoan hỷ đăng ký lại ngày, giờ phù hợp như trên.

Do số lượng đăng ký trong hai ngày 6 và 7-5 khá đông, Ban Tổ chức khuyến khích các phái đoàn chọn đăng ký vào các ngày 8, 9, 10-5 để việc chiêm bái được thuận tiện hơn.

Quét mã QR để đăng ký trực tuyến
Quét mã QR để đăng ký trực tuyến

Nhằm đảm bảo việc chiêm bái được thuận tiện, không bị dồn đông người tại một thời điểm, để mọi người không phải chờ đợi quá lâu, các cá nhân và đoàn có thể đăng ký trước theo Ban Trị sự, tự viện, đạo tràng, đơn vị... theo hình thức trực tuyến, tại link: https://forms.gle/MGnLm9NRFDDjaLKZ7 hoặc đăng ký trực tiếp tại quầy thông tin ở Việt Nam Quốc Tự.

Ban Tổ chức cũng lưu ý người đến chiêm bái cần tắt điện thoại di động hoặc để chế độ im lặng; không mang theo máy ảnh, máy quay phim, chất gây cháy nổ, đồ ăn, thức uống, các vật dụng có thể làm mất trật tự hoặc ảnh hưởng đến sự an toàn và trang nghiêm của đạo tràng vào không gian tôn trí xá-lợi Bồ-tát.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số hotline: 077 966 1173 để được hỗ trợ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày