Đặt móng tượng “Quốc thái dân an Phật đài”

GNO - Ngày 29-2, tại thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên đã diễn ra lễ đặt móng xây dựng tượng Phật 49m bằng đá hoa cương có tên “Quốc thái dân an Phật đài” (Việt Nam hộ quốc Phật đài).

hinh.jpg

Tham dự buổi lễ có chư tôn đức Tăng Ni BTS PG tỉnh Vĩnh Phúc: TT.Thích Minh Trí, Phó BTS THPG Vĩnh Phúc; ĐĐ.Thích Kiến Nguyệt, trụ trì thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên cùng chư tôn đức Tăng Ni trong tỉnh. Về phía chính quyền có các cấp có sự hiện diện của ông Nguyễn Ngọc Phi, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; ông Phạm Quý Tỵ, Thứ trưởng Bộ Tư Pháp; GS-TS Đào Hồng Kính… cùng lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể tỉnh Vĩnh Phúc và gần 1.000 Phật tử các nơi về tham dự.

Phát biểu tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Kiến Nguyệt, trụ trì thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên cho biết thêm, tượng Việt Nam hộ quốc Phật đài lớn nhất Đông Nam Á cao 49m bằng đá hoa cương có tên “Quốc thái dân an Phật đài” (Việt Nam hộ quốc Phật đài). Trước đó, tháng 11-2012, thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên đã tiến hành Lễ khởi công tạo mẫu đầu tượng Phật tại xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội. Cụ thể, tượng Phật khổng lồ này có trọng lượng 20.678 tấn, sau từ 2-3 năm nữa sẽ ngự ở độ cao hơn 300m so với mực nước biển, trên ngọn đồi Hữu Bạch Hổ, bên phải chính điện thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên.

Được biết con số 49m là lấy theo ngày Đức Phật ngồi thiền định trong suốt 49 ngày đêm. Lòng tượng Phật được thiết kế rỗng gồm 10 tầng, tượng trưng cho 10 cảnh giới của tâm thức nhà Phật.

Theo Ban tổ chức, tổng vốn đầu tư cho tượng Phật khổng lồ nhất Đông Nam Á này là hơn 199 tỷ đồng. Hiện tượng vẫn đang được chế tác tại Công ty Vĩnh Sơn, ở xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội. Với tâm nguyện xây đại tượng Phật để nguyện cầu cho đất nước được thái bình lâu dài.

Theo các nhà tư vấn thiết kế, công trình này sẽ là một công trình kiến trúc độc đáo, một tuyệt tác kỳ công về kỹ thuật, mỹ thuật, qua đó thể hiện trí tuệ, văn hóa tâm linh Phật giáo, trình độ nghệ thuật điêu khắc tinh vi, tinh thần và tấm lòng của những người con Phật ở thế kỷ 21 đối với Đức Phật.

Có thể nói tượng “Hộ Quốc An Dân Phật Đài” vừa là công trình kiến trúc văn hóa mĩ thuật Phật giáo, vừa là lời nhắn nhủ giáo huấn của chúng ta hôm nay đối với con cháu ở thế hệ mai sau. Tượng Phật còn là nơi để mọi người tạo phúc điền, gieo nhân lành để đời sau được hưởng phước. Đây là nơi thực hành về đạo lý nhân quả “tích phúc cải mệnh”, là nơi tu hành chuyển hóa nội tâm và hành động, từ đó chuyển hóa cuộc sống từ khổ đau bất hạnh đến an vui hạnh phúc.

Chùm ảnh lễ đặt móng tượng “Quốc thái dân an Phật đài”:

IMG_3602.JPG
IMG_3607.JPG
IMG_3617.JPG
IMG_3635.JPG
IMG_3639.JPG
IMG_3644.JPG
IMG_3645.JPG
IMG_3655.JPG
IMG_3658.JPG

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Đức Thiện đọc toàn văn Tuyên bố chung Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc Thành phố Hồ Chí Minh 2025 tại phiên bế mạc, sáng nay, 8-5

Tuyên bố chung Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc Thành phố Hồ Chí Minh 2025

GNO - Tại phiên bế mạc Đại lễ Vesak 2025, sáng 8-5, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Tổ chức Quốc gia Đại lễ đọc toàn văn Tuyên bố chung Thành phố Hồ Chí Minh; bản tiếng Anh do Hòa thượng TS.Tampalawela Dhammaratana, Phó Chủ tịch ICDV công bố.
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại phiên bế mạc Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 - Ảnh: Đăng Huy

Bài phát biểu của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tại phiên bế mạc Đại lễ Vesak LHQ 2025

GNO - Việc đăng cai và tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tại TP.HCM là dấu ấn rõ nét, cho thấy vai trò ngày càng được nâng cao của GHPGVN trong cộng đồng Phật giáo quốc tế và trong tăng cường đối thoại các vấn đề toàn cầu, ngăn chặn xung đột, thúc đẩy công bằng xã hội và phát triển bền vững...
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đọc Diễn văn bế mạc Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025

Diễn văn bế mạc Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025

GNO - Đoàn kết và bao dung không chỉ là học thuyết đạo đức Phật giáo, mà còn mãi là kim chỉ nam cho những suy nghĩ, lời nói, và hành động của con người để xây dựng xã hội an hòa, ít xung đột, tràn ngập thương yêu.

Thông tin hàng ngày