Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I (nhiệm kỳ 2026-2031) là sự kiện quan trọng, nhằm đánh giá hoạt động Phật sự của Giáo hội TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2022-2027, đúc kết kinh nghiệm trong điều hành Phật sự, đề ra phương hướng hoạt động của Giáo hội TP.HCM trong giai đoạn mới.
![]() |
Tôn trí xá-lợi Trái tim Bồ-tát Thích Quảng Đức tại Việt Nam Quốc Tự cho Tăng Ni chiêm bái nhân Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tại TP.HCM - Ảnh: Quảng Đạo |
Nơi tôn trí và an vị vĩnh viễn xá-lợi Trái tim Bồ-tát Thích Quảng Đức
Phật giáo TP.HCM có 3 cơ sở tự viện là cơ sở công vĩnh viễn của Giáo hội, không bổ nhiệm trụ trì, mà chỉ có Ban Quản trị theo nhiệm kỳ của Ban Trị sự, gồm Việt Nam Quốc Tự, chùa Phổ Quang; cùng với đó là trung tâm hành chánh, văn hóa, giáo dục chùa Thanh Tâm, Đại Tòng Lâm.
Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc 2025 do GHPGVN đăng cai tổ chức lần thứ 4 tại Việt Nam và lần đầu tiên tổ chức tại TP.HCM thành công cả về nội dung lẫn hình thức. GHPGVN TP.HCM đóng góp đặc biệt cho sự kiện này; tại chùa Thanh Tâm, diễn ra lễ an trí xá-lợi Đức Phật để hàng chục vạn người về chiêm bái trong khuôn khổ Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025.
Dấu ấn đậm nét đối với Phật tử, người dân TP.HCM, là sự kiện GHPGVN cung rước xá-lợi Trái tim Bồ-tát Thích Quảng Đức về an trí trong dịp Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc và sau đó, Đức Pháp chủ GHPGVN cùng chư tôn Trưởng lão đã cử hành cung rước, an vị xá-lợi Trái tim Bồ-tát vĩnh viễn tại tháp Đa Bảo trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự.
Sau sáp nhập, Phật giáo TP.HCM mở rộng, là trung tâm hành chính, văn hóa, hoằng pháp, giáo dục và hoạt động Phật sự lớn nhất cả nước với 11.985 Tăng Ni và 2.316 cơ sở tự viện.
Đã trở thành truyền thống, hàng năm, chư tôn đức Ban Trị sự TP.HCM tổ chức trang nghiêm Lễ cung rước kiệu Phật đản sinh từ tổ đình Ấn Quang đến Việt Nam Quốc Tự để tổ chức Lễ Tắm Phật (Mộc dục). Việt Nam Quốc Tự cùng chùa Hội Khánh (Trung tâm Tượng Phật nhập Niết-bàn)… là những ngôi tự viện (cùng với Công viên Tam Giác - Vũng Tàu) tổ chức Đại lễ Phật đản hàng năm, đã để lại dấu ấn thiêng liêng trong mỗi Đại lễ Phật đản dành cho hàng chục ngàn Phật tử, người dân Thành phố trở về tham dự.
![]() |
Lễ an vị xá-lợi Trái tim Bồ-tát Thích Quảng Đức tại tháp Đa Bảo |
Dấu ấn 3 Đại giới đàn đặc biệt
Đại giới đàn là hoạt động Tăng sự đặc thù và quan trọng của Phật giáo, là hoạt động được lãnh đạo Ban Trị sự TP.HCM hết sức quan tâm. Trong nhiệm kỳ qua, Đại giới đàn Bửu Huệ PL.2567 do Ban Trị sự TP.HCM tổ chức từ ngày 17 đến 23-11-2023 với 269 giới tử thuộc các hệ phái đăng ký thọ giới là dấu ấn nổi bật. Đặc biệt, giới tử được tòng Tăng học hạ ba tháng trong mùa An cư.
![]() |
Giới đàn Trí Tấn do Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương cũ tổ chức - Ảnh: Quảng Đạo |
Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.HCM cho biết Ban Kiến đàn Đại giới đàn Bửu Huệ đặc biệt quan tâm chất lượng, mặc dù số lượng không đông như các giới đàn khác.
Đại giới đàn Bửu Huệ được quý Hòa thượng giới sư cũng như chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội rất quan tâm và đánh giá cao. Đây cũng là Đại giới đàn được Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Tăng sự T.Ư đã dạy có thể lấy làm hình mẫu để nhân rộng.
![]() |
Giới tử Đại giới đàn Bửu Huệ do Ban Trị sự TP.HCM tổ chức - Ảnh: Quảng Đạo |
Cùng trong nhiệm kỳ này, Đại giới đàn Minh Nguyệt Phật lịch 2567 diễn ra từ ngày 9 đến 12-11-2023 với hơn 1.000 giới tử đăng ký thọ giới. Đại giới đàn Minh Nguyệt nối tiếp truyền thống các giới đàn mang tôn hiệu Thiện Hòa trước đây. Trưởng ban Kiến đàn lúc bấy giờ là cố Hòa thượng Thích Huệ Trí, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự đã tổ chức trang nghiêm và thành tựu, để lại dấu ấn tốt đẹp cho giới tử thọ nhận giới pháp.
Đặc biệt, Đại giới đàn Trí Tấn lần đầu tiên được Trung ương GHPGVN chỉ định tổ chức kiểu mẫu tại chùa Hội Khánh theo khu vực cho 5 tỉnh miền Đông cũ gồm: Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh và Bà Rịa-Vũng Tàu, diễn ra từ ngày 28-3 đến 2-4-2025 với 415 giới tử được truyền giới pháp.
Đây cũng là Đại giới đàn được chư tôn giáo phẩm Ban Thường trực HĐCM đặc biệt quan tâm. Bởi lẽ, lần đầu tiên kể từ khi thành lập GHPGVN (1981), việc tổ chức Đại giới đàn đồng bộ từ hình thức đến nội dung, theo khu vực gồm nhiều tỉnh, thành phố được Giáo hội chủ trương thực hiện.
![]() |
Đại giới đàn Minh Nguyệt do Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ tổ chức |
Dấu ấn về các hoạt động Tăng sự đặc biệt này tại TP.HCM tạo nên nét nổi bật của Phật giáo TP.HCM trong nhiệm kỳ 2022-2027. Điều đó giúp kết nối các thế hệ Tăng Ni, giữ gìn sự bền chặt của Tăng đoàn, duy trì quy củ thiền môn, góp phần giữ gìn giềng mối đạo pháp, bản sắc văn hóa Phật giáo, trong sự vận động nhộn nhịp của Thành phố đông đúc bậc nhất.
Nhiều trung tâm, đạo tràng tu học ổn định
Phật giáo TP.HCM đóng vai trò trụ cột trong đời sống tâm linh và văn hóa tại khu vực Đông Nam Bộ, với những đặc thù riêng biệt của mỗi địa phương. Nơi đây cũng giữ vai trò là trung tâm Phật giáo lớn nhất cả nước về nguồn lực nhân sự. TP.HCM hội tụ đầy đủ các truyền thống Phật giáo từ Bắc tông, Nam tông đến Khất sĩ, Hoa tông. Sự đa dạng của các tông phái Phật giáo cùng tu tập hài hòa, là nét đặc biệt riêng của Phật giáo TP.HCM dù đa dạng nhưng thống nhất trong sự hòa hợp.
![]() |
Đại lễ Phật đản tại Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Quảng Đạo |
Trong ngôi nhà chung GHPGVN, Phật giáo TP.HCM tập hợp nhiều tự viện, đạo tràng lớn tại miền Nam. Đó là các trung tâm văn hóa, hành chính, đạo tràng tu học, hoằng pháp, đào tạo Tăng Ni, hướng dẫn Phật tử phát triển và ổn định.
Tại TP.HCM, hàng chục đạo tràng tu học, các lớp giáo lý Phật pháp, khóa tu, tiêu biểu như: Việt Nam Quốc Tự, Phổ Quang, Thanh Tâm, Phật Học Xá Lợi, Vĩnh Nghiêm, Hội Khánh, Bồ Đề Đạo Tràng, Đại Tòng Lâm, Vạn Phước, Như Ý, Phước Duyên, Hưng Hòa... Có thể nói, mỗi cơ sở tự viện là trung tâm văn hóa, hành chính, tâm linh, nơi đó Phật tử trở về sinh hoạt tu học định kỳ ổn định và nề nếp.
Tuân thủ Luật Phật chế định, kế thừa truyền thống của chư vị tiền bối, hàng năm với sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo An cư kiết hạ, Tăng Ni TP.HCM nép mình cấm túc trong hàng trăm đạo tràng An cư kiết hạ tập trung, để vun bồi, trau giồi Giới - Định - Tuệ.
![]() |
Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM thăm trường hạ tập trung Đại Tòng Lâm - Ảnh: Quảng Đạo |
Mỗi năm, Ban Chỉ đạo khóa An cư kiết hạ cũng tổ chức các đoàn chư tôn đức đến thăm, sách tấn chư hành giả tu học. Hành giả Tăng Ni tại các đạo tràng trang nghiêm, thanh tịnh, thực hiện nghiêm các thời khóa nội điển và ngoại điển; tham gia các Lễ bố-tát định kỳ, để tăng trưởng nội lực tu tập, góp phần thanh tịnh Tăng đoàn, trang nghiêm Giáo hội.
Cùng với đó, tại TP.HCM cũng là nơi Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM đang đào tạo hàng ngàn Tăng Ni sinh; 3 trường trung cấp Phật học tại 3 khu vực thuộc Phật giáo TP.HCM đang nối tiếp, kế thừa truyền thống đào tạo Tăng tài, nguồn nhân lực cho Giáo hội, đóng góp cho nền giáo dục Phật giáo và phụng sự cho Giáo hội.
Nối tiếp hạnh nguyện chư vị tiền bối, trong nhiệm kỳ 2022-2027, chư tôn đức Tăng Ni trong sứ mệnh giáo dục Tăng tài đã miệt mài phục vụ cho công tác giáo dục tại 3 cơ sở giáo dục của Giáo hội TP.HCM là Trường Trung cấp Phật học TP.HCM, Trung cấp Phật học Đại Tòng Lâm và Trung cấp Phật học Bình Dương.
![]() |
Trung tâm Tượng Phật Nhập Niết Bàn - Ảnh: Đăng Huy |
Điều đặc biệt ở Phật giáo TP.HCM chính là tinh thần đoàn kết, nhất quán và hòa hợp. Dù tập trung Tăng Ni đông nhất cả nước, trong đó nhiều hệ phái, tông phái Phật giáo nhưng luôn tôn trọng nét biệt truyền, Tăng Ni tu học ổn định, thừa hành Phật sự và tích cực đóng góp cho sự phát triển trong ngôi nhà chung GHPGVN.
---------------
Hòa thượng Thích Huệ Thông
Từng là lãnh đạo nhiều nhiệm kỳ của Phật giáo tỉnh Bình Dương cũ, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Cố vấn Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM nhấn mạnh việc tham gia an cư kiết hạ rất quan trọng của đời tu, không thể bỏ qua. Ở khu vực Bình Dương, mỗi mùa An cư kiết hạ, từ Tỳ-kheo cho đến Sa-di đều trở về chùa Hội Khánh để tham dự Lễ bố-tát, sau đó sinh hoạt Tăng sự, nghe thuyết giảng…
Với truyền thống tu học ổn định, công tác hoằng pháp với nhiều bậc tôn túc trong Giảng sư đoàn của Ban Hoằng pháp, cùng với Ban Hướng dẫn Phật tử đã hướng dẫn tu học tại các trung tâm hoằng pháp, lớp giáo lý, khóa tu Phật pháp, khóa tu mùa hè… vun bồi kiến thức Phật học cho hàng Phật tử. Đây có thể nói là hoạt động nổi bật của Phật giáo TP.HCM góp phần lan tỏa giáo lý từ bi, trí tuệ trong cộng đồng.
![]() |
Đại Tòng Lâm nhìn từ trên cao - Ảnh: Quảng Chuyên |
Hoạt động chuyên môn trên các lĩnh vực Phật sự của các ban: Tăng sự, Hoằng pháp, Văn hóa, Giáo dục Phật giáo, Nghi lễ, Hướng dẫn Phật tử, Kinh tế-Tài chính, Pháp chế, Kiểm soát, Phật giáo Quốc tế, Thông tin-Truyền thông, Từ thiện xã hội, Phân ban Ni giới đã đóng góp tích cực cho sự phát triển ổn định của Giáo hội TP.HCM.
Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, hoạt động an sinh xã hội, trao học bổng, cứu trợ lũ lụt miền Bắc, miền Trung, cứu trợ thiên tai tại các nước lân cận… của Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM, các ban chuyên môn, Phân ban Ni giới, Tăng Ni các tự viện, Phật tử trong nhiệm kỳ qua đạt tổng trị giá trên 4.117 tỷ đồng.
![]() |
Thượng tọa Thích Thanh Phong trao quà từ thiện đến đồng bào dân tộc vùng Tây Bắc, đây là một trong các hoạt động an sinh xã hội mà Phật giáo TP.HCM để lại ấn tượng nổi bật, không chỉ trên địa bàn TP.HCM mà còn ở nhiều địa phương khác - Ảnh: V.Phúc |
Bên cạnh đó, sự đóng góp của Ni giới TP.HCM trên các lĩnh vực hoạt động Phật sự trong nước cũng như quốc tế, là điểm nhấn ấn tượng, góp phần cho thành tựu toàn nhiệm kỳ của GHPGVN Thành phố. Đặc biệt, trong đó Ni giới TP.HCM đăng cai tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo, chư Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam thành công tốt đẹp vào năm 2022.
Phật giáo TP.HCM đóng vai trò trụ cột trong đời sống tâm linh và văn hóa tại khu vực Đông Nam Bộ, với những đặc thù riêng biệt của mỗi địa phương. Nơi đây cũng giữ vai trò là trung tâm Phật giáo lớn nhất cả nước về nguồn lực nhân sự. TP.HCM hội tụ đầy đủ các truyền thống Phật giáo từ Bắc tông, Nam tông đến Khất sĩ, Hoa tông.
Dấu ấn đậm nét đối với Phật tử, người dân TP.HCM, là sự kiện GHPGVN cung rước xá-lợi Trái tim Bồ-tát Thích Quảng Đức về an trí trong dịp Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc và sau đó, Đức Pháp chủ GHPGVN cùng chư tôn Trưởng lão đã cử hành cung rước, an vị xá-lợi Trái tim Bồ-tát vĩnh viễn tại tháp Đa Bảo trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự.










