Đầu tư hơn 20 tỷ xây lò hỏa táng tại các chùa Khmer

GNO - Ông Nguyễn Trung Hiếu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, năm 2014 tỉnh sẽ đầu tư xây dựng lò hỏa táng tại 28/92 chùa Khmer trong tỉnh, với tổng kinh phí gần 20 tỷ đồng.

soc trang.jpg

Lò hỏa táng tại chùa Trà Tim (TP.Sóc Trăng) bị hư không sử dụng được

Theo đó, đơn vị thị xã Vĩnh Châu có 7 lò hỏa táng; các huyện Mỹ Xuyên, Trần Đề, Thạnh Trị, mỗi đơn vị 4 lò; các huyện Châu Thành, Long Phú và thành phố Sóc Trăng, mỗi đơn vị 2 lò; các huyện Mỹ Tú, Kế Sách, Cù Lao Dung, mỗi đơn vị có 1 lò hỏa táng. Tổng trị giá mỗi lò hỏa táng trên 700 triệu đồng.

Được biết, trước đây các chùa Khmer trong tỉnh Sóc Trăng đều được đầu tư xây dựng lò hỏa táng theo mô hình công nghệ mới, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, do thời gian sử dụng lâu năm, một số lò đã xuống cấp, hư hại nặng, không còn sử dụng được, nên nay đầu tư xây dựng lại mới.

Khemrinh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày