Đêm nghệ thuật "Việt Nam muôn thuở sáng ngời đạo thiêng" chào mừng Đại lễ Phật đản - Vesak 2025

Ca khúc "Phật giáo Việt Nam vinh quang" mở đầu cho đêm nghệ thuật tối 25-4, tại Việt Nam Quốc Tự (Q.10, TP.HCM)
Ca khúc "Phật giáo Việt Nam vinh quang" mở đầu cho đêm nghệ thuật tối 25-4, tại Việt Nam Quốc Tự (Q.10, TP.HCM)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối 25-4 (28-3-Ất Tỵ), tại Việt Nam Quốc Tự (Q.10, TP.HCM), Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM đã tổ chức Đêm nghệ thuật "Việt Nam muôn thuở sáng ngời đạo thiêng" chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 - Vesak 2025.
Chư tôn đức tham dự

Chư tôn đức tham dự

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM nhấn mạnh những người con Phật trên khắp mọi miền Tổ quốc đang háo hức mong chờ sự kiện trọng đại - Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 do GHPGVN đăng cai tổ chức lần thứ 4 tại Việt Nam, lần đầu tiên tại TP.HCM.

Trong chuỗi sự kiện của Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 - Vesak 2025 nói chung và tại TP.HCM nói riêng, đêm nhạc là sự đồng hành của Đạo pháp và Dân tộc, hướng đến Kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước và cũng được xem là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động văn hóa nghệ thuật, góp phần dâng lên cúng dường Đại lễ.

Thượng tọa Thích Trí Chơn phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Trí Chơn phát biểu khai mạc

“Đêm nghệ thuật Việt Nam muôn thuở sáng ngời đạo thiêng với những khúc hát, lời ca thấm đẫm tình Đạo pháp và Dân tộc, tôn vinh Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, Trái tim từ bi của Bồ-tát Thích Quảng Đức và tôn vinh những giá trị văn hóa đạo đức, bao dung, đoàn kết, hữu nghị của con người Việt Nam sẽ đem đến cho người xem những khoảnh khắc sâu lắng.”, Thượng tọa Thích Trí Chơn phát biểu.

Hoà thượng Thích Nhựt Hỷ, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trao Bằng công đức đến các nghệ sĩ

Hoà thượng Thích Nhựt Hỷ, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trao Bằng công đức đến các nghệ sĩ

Bài hát Phật giáo Việt Nam vinh quang đã mở đầu cho đêm nghệ thuật chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 - Vesak 2025; tiếp đó là các tiết mục được thể hiện như: Trăng tròn tháng Tư, Mừng Phật ra đời, Đóa hoa dâng người, Bát-nhã tâm kinh, Bổn sư Điều ngự, Lửa thiêng bùng cháy, Ngọn lửa thiêng Bồ-tát, Trái tim Bồ-tát, Lạy Phật Quan Âm, Hoa vô thường, Việt Nam Phật giáo sáng ngời hào quang, Mãi trong tim con, Phật Đản tam hợp...

Ca sĩ Diệu Đan trình bày ca khúc "Đóa hoa dâng người"
Ca sĩ Diệu Đan trình bày ca khúc "Đóa hoa dâng người"

Đêm nghệ thuật có sự góp mặt của các ca sĩ: Thùy Trang, Võ Hạ Trâm, Quỳnh Trang, Quách Thành Danh, Diệu Đan, Hùng Thanh, Lưu Minh Tuấn, Randy, Tố My, Sa Huỳnh, đàn tranh Ngọc Ánh, Hoàng Hải, Quách Tuấn Du, Triều Quân, Minh Đức, Ngọc Diễm, Tuấn Anh, Gia đình Phật tử Phước Thạnh, vũ đoàn Đại Dương,...

Một số hình ảnh đêm nghệ thuật chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 - Vesak 2025:

Lưu niệm sau Đêm nghệ thuật "Việt Nam muôn thuở sáng ngời đạo thiêng"
Lưu niệm sau Đêm nghệ thuật "Việt Nam muôn thuở sáng ngời đạo thiêng"

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Dù AI có thể vượt trội so với trí tuệ con người trong nhiều lĩnh vực, nhưng nó vẫn đang được huấn luyện và chịu ảnh hưởng từ chính chúng ta. Vì vậy, chúng ta có khả năng và cũng có trách nhiệm đạo đức để đưa yếu tố trí tuệ và lòng từ bi vào “hệ sinh thái” của nó

Chánh pháp trong thời đại AI

GNO - Giữa thời đại mà AI đang bứt phá vượt khỏi tầm hiểu biết quen thuộc của con người, chúng ta đứng trước một nghịch lý: công cụ do chính mình tạo ra lại có thể làm lung lay niềm tin vào trí tuệ của chính mình.
Lễ hội hoa đăng với chủ đề “Ánh đạo vàng son – Hội tụ văn hóa, lan tỏa hòa bình” tại Huế - Ảnh: Lê Đình Hoàng

Huế: Lễ hội hoa đăng năm 2026 tại Nghênh Lương đình

GNO - Nằm trong chuỗi sự kiện Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng hành cùng Festival Huế và hướng tới Kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN (1981-2026), tối ngày 7-6, tại Nghênh Lương đình, Ban Trị sự GHPGVN TP.Huế tổ chức Lễ hội hoa đăng với chủ đề “Ánh đạo vàng son – Hội tụ văn hóa, lan tỏa hòa bình”.

Thông tin hàng ngày