Di dời hổ ra khỏi một ngôi chùa ở Thái Lan

GNO - Các quan chức bảo tồn động vật hoang dã ở Thái Lan đã đưa 3 trong khoảng 137 con hổ ra khỏi một ngôi chùa ở Thái Lan.

chua ho 2.jpg


Di chuyển chú hổ ra xe

Giám đốc Văn phòng Bảo tồn Động vật Hoang dã của Thái Lan, Tuenjai Noochdumrong, cho biết 3 con hổ đã được vận chuyển đi và được thực hiện bởi 1.000 nhân viên.

Các con vật sẽ được đưa đến 3 nơi trú ngụ dành cho động vật thuộc chính quyền ở những nơi khác ở Thái Lan.

Ngôi chùa gần đây đã thu xếp để hoạt động như một sở thú, nhưng kế hoạch này đã không khả thi khi chính phủ xác định rằng nhà chùa không đảm bảo đủ nguồn lực.

chua ho 1.jpg


Hổ được chuyển khỏi chùa

Thái Lan từ lâu đã là một trung tâm buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã và lâm sản, bao gồm ngà voi, chim hiếm, động vật có vú và bò sát, một vài trong số đó là loài nguy cấp.

Chính phủ đã ban hành luật bảo vệ động vật mới vào năm 2015 nhằm kiềm chế việc lạm dụng động vật, nhưng các nhà hoạt động cáo buộc chính quyền không thực thi đúng pháp luật.

Văn Công Hưng (Theo Reuters)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
Chư Tăng Lào khất thực theo truyền thống ở Luang Prabang

Tam tịnh nhục và quan niệm chay tịnh

GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...

Thông tin hàng ngày