Điện Biên: Chư Tăng tác pháp Tự tứ kết thúc khóa hậu An cư kiết hạ tại chùa Linh Quang

Chư Tăng thực hiện nghi thức Tự tứ kết thúc khóa hậu An cư kiết hạ Phật lịch 2568
Chư Tăng thực hiện nghi thức Tự tứ kết thúc khóa hậu An cư kiết hạ Phật lịch 2568
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 19-9 (17-8-Giáp Thìn), tại Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên - chùa Linh Quang (xã Thanh Nưa, H.Điện Biên), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức Lễ Tự tứ kết thúc khóa hậu An cư kiết hạ tại trường hạ chùa Linh Quang.
Chư Tăng thực hiện khóa lễ tại chánh điện

Chư Tăng thực hiện khóa lễ tại chánh điện

Buổi lễ được sự chứng minh của Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên; Thượng tọa Thích Thanh Quy, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, cùng chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh; Tăng, Ni hành giả an cư.

Chư Tăng Ni hành giả an cư tác pháp Tự tứ

Chư Tăng Ni hành giả an cư tác pháp Tự tứ

Tại chánh điện, chư tôn đức niêm hương, đảnh lễ Tam bảo; chư Tăng Ni hành giả an cư tuần tự theo hạ lạp tác pháp Tự tứ.

Theo Thượng tọa Thích Đức Thiện, Lễ Tự tứ là sự thỉnh tội, tức thỉnh cầu chư Tăng chỉ lỗi, nhắc nhở, khuyên bảo bằng từ tâm do thấy, do nghe, do nghi để hành giả thấy lỗi của mình mà sửa sai và hoàn thiện bản thân mình tốt hơn trên bước đường tu học.

Đại diện các hành giả an cư đã dâng lời tri ân và khánh tuế hạ lạp chư tôn đức Ban Chức sự hạ trường.

Chụp ảnh lưu niệm sau khóa lễ Tự tứ, kết thúc khóa hậu An cư kiết hạ tại chùa Linh Quang

Chụp ảnh lưu niệm sau khóa lễ Tự tứ, kết thúc khóa hậu An cư kiết hạ tại chùa Linh Quang

Được biết, 3 tháng hậu An cư kiết hạ, tại trường hạ chùa Linh Quang có 34 chư vị hành giả đã nghiêm trì giới luật, thúc liễm thân tâm, chấp hành nội quy của trường hạ tạo nên đạo tràng thanh tịnh, hòa hợp đúng tinh thần luật Phật chế định.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Du hành nhiều bị Phật quở

GNO - Một trong những đặc điểm của đời sống xuất gia là du hành. Không thường ở một nơi cố định, Tỳ-kheo có thể tùy duyên vân du giáo hóa. Đức Phật cũng tán thán hạnh du hành, không khuyến khích các Tỳ-kheo sống quá lâu tại một nơi. Tuy vậy, nếu Tỳ-kheo du hành trường kỳ lại bị Ngài quở trách.

Thông tin hàng ngày