Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQVN tiếp xúc với chư vị giáo phẩm lãnh đạo GHPGVN

Trưởng lão Hoà thượng Quyền Pháp chủ và Hoà thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN tham dự Hội nghị
Trưởng lão Hoà thượng Quyền Pháp chủ và Hoà thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN tham dự Hội nghị
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều nay 10-10, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị tiếp xúc của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQVN với lãnh đạo GHPGVN, lắng nghe và trao đổi nhiều vấn đề quan trọng liên quan tới tình hình đất nước và hoạt động tôn giáo.

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung uơng MTTQVN; ông Lê Tiến Châu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQVN, ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQVN cùng các Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Hội đồng Tư vấn về Tôn giáo và các Ban trực thuộc đón tiếp chư vị giáo phẩm lãnh đạo GHPGVN.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQVN Đỗ Văn Chiến phát biểu

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQVN Đỗ Văn Chiến phát biểu

Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN; Trưởng lão Hoà thượng Thích Thanh Dũng, Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh; Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự cùng chư vị giáo phẩm Phó Chủ tịch Thường trực, Phó Chủ tịch, Uỷ viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Văn phòng I và II Trung ương GHPGVN tham dự.

Tham dự Hội nghị còn có lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Quốc hội, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, các cơ quan chức năng.

Phát biểu đề dẫn, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQVN Ngô Sách Thực điểm lại truyền thống gắn bó giữa Phật giáo và Dân tộc qua các thời kỳ lịch sử, mối quan hệ tốt đẹp đó tiếp tục gắn bó kể từ khi GHPGVN thành lập, thành viên tích cực của MTTQVN, làm lớn mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần quan trọng vào sự phát triển của đất nước.

Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQVN Ngô Sách Thực đề dẫn Hội nghị

Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQVN Ngô Sách Thực đề dẫn Hội nghị

Ông Thực cũng thông báo những chỉ số cho thấy tín hiệu khả quan trong sự phục hồi kinh tế sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đồng thời đánh giá cao những đóng góp của đồng bào có đạo, trong đó có Phật giáo, vào sự nghiệp phát triển chung.

Tại hội nghị, Thượng toạ Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự báo cáo tóm tắt công tác Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017-2022) và phương hướng hoạt động của GHPGVN nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo đó, Thượng toạ điểm một cách sơ lược về bức tranh toàn cảnh những thành tựu của GHPGVN trong gần 5 năm qua trên nhiều phương diện điều hành Phật sự, Tăng sự, Giáo dục đào tạo, Hoằng pháp, Hướng dẫn Phật tử, Nghi lễ, Văn hoá, Kinh tế - Tài chính, Đối ngoại, Thông tin - Truyền thông, Viện và Phân viện Nghiên cứu Phật học, Công tác xây dựng phát triển Tổ quốc, trong đó nhấn mạnh về công tác Từ thiện - Xã hội được xem là một trong những công tác trọng tâm của GHPGVN.

Thượng toạ Thích Đức Thiện báo cáo tóm tắt về hoạt động của GHPGVN

Thượng toạ Thích Đức Thiện báo cáo tóm tắt về hoạt động của GHPGVN

Thượng toạ Thích Đức Thiện cũng đã trình bày phương hướng của GHPGVN trong 5 năm tới với 8 điểm, tập trung những vấn đề cần quan tâm phát triển.

Dịp này, Thượng toạ Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự cũng đã thay mặt GHPGVN kiến nghị 7 điểm với Đảng, Nhà nước, MTTQVN, trong đó đặt nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 vào cuối tháng 11 của năm 2022 này.

Chư tôn đức Phó Chủ tịch, Uỷ viên Thường trực Hội đồng Trị sự cũng đã có nhiều phản ánh, trao đổi và kiến nghị liên quan tới vấn đề nóng như công nhận, xếp hạng và quản lý bất cập đối với các tự viện là di tích; từ thiện xã hội, đất tôn giáo...

Hoà thượng Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN phát biểu kiến nghị

Hoà thượng Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN phát biểu kiến nghị

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQVN và đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành đã tiếp thu các phản ánh, kiến nghị và có những trao đổi cụ thể trong tinh thần đặt lợi ích phát triển của đất nước làm nhiệm vụ thiêng liêng và quan trọng hàng đầu.

Đặc biệt trong phát biểu của vị lãnh đạo Uỷ ban Trung ương MTTQVN, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đã có những lời chào mừng các vị giáo phẩm lãnh đạo GHPGVN. Ông Chủ tịch cũng đánh giá cao và bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp tích cực của Tăng Ni, Phật tử thuộc GHPGVN, nhất là về công tác an sinh xã hội.

Dịp này, ông Đỗ Văn Chiến nói về ý nghĩa của Hội nghị đồng thời có những trao đổi thân tình, mang tính gợi mở về những dấu ấn của Phật giáo Việt Nam đương đại, hướng phát triển, điều chỉnh trong lĩnh vực văn hoá để Phật giáo tiếp tục đồng hành cùng Dân tộc ở hiện tại và tương lai.

Hội nghị diễn ra tại Trụ sở Uỷ ban Trung ương MTTQVN tại Hà Nội

Hội nghị diễn ra tại Trụ sở Uỷ ban Trung ương MTTQVN tại Hà Nội

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày