Đoàn GHPGVN dự Hội nghị bàn tròn Phật giáo Đông Á - Đông Nam Á tại Colombo (Sri Lanka)

Quang cảnh khai mạc trọng thể hội nghị
Quang cảnh khai mạc trọng thể hội nghị
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Từ ngày 11 đến 15-12, tại Thủ đô Colombo, Hội nghị bàn tròn Phật giáo Đông Á và Đông Nam Á lần thứ VIII - năm 2023, với sự tham dự của hơn 25 đoàn Phật giáo quốc tế.
Hòa thượng Thích Hải Ấn phát biểu phiên khai mạc và ký vào bản đúc kết hội nghị
Hòa thượng Thích Hải Ấn phát biểu phiên khai mạc và ký vào bản đúc kết hội nghị

Đoàn đại biểu GHPGVN do Hòa thượng Thích Hải Ấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại Huế dẫn đầu.

Lễ khai mạc toàn thể diễn ra tại Trung tâm hội nghị quốc tế tưởng niệm Bandaranaike - Thủ đô Colombo với sự tham dự của Cựu Tổng thống Sri Lanka Mahinda Rajapakshe, đại diện chính phủ và chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Phật giáo 25 quốc gia, vùng lãnh thổ. Tại đây, đại biểu đã cùng nêu lên tầm quan trọng của hội nghị khi góp phần khởi xướng các đề xuất để thúc đẩy nền hòa bình thế giới.

Phát biểu tại phiên khai mạc toàn thể, Hòa thượng Thích Hải Ấn đại diện GHPGVN thể hiện mong muốn song song với hội nghị, sẽ tổ chức diễn đàn để thanh niên Phật giáo giữa các nước nhằm chung tay vào sự nghiệp hoằng pháp, phát triển Phật giáo.

Chư tôn đức đoàn đại biểu GHPGVN dự các diễn đàn của hội nghị

Chư tôn đức đoàn đại biểu GHPGVN dự các diễn đàn của hội nghị

Ngay sau đó là các diễn đàn riêng biệt về giáo dục và thanh niên Phật giáo. Tại đây, Thượng tọa Thích Giác Hiệp, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Phật giáo Quốc tế T.Ư đề cập đến khía cạnh giáo dục Phật giáo, góp phần phát triển xã hội. Trong đó, Thượng tọa nhấn mạnh, giáo dục Phật giáo đóng vai trò quan trọng nhằm giúp con người phát triển năng lực, sống có lý tưởng. Đặc biệt, mỗi tự viện phải là một trung tâm học tập và rèn luyện đạo đức, tạo nên con người có lòng vị tha, nhân ái.

Thượng tọa Thích Giải Hiền, Ủy viên Thường trực Ban Phật giáo Quốc tế T.Ư, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh vấn đề giáo dục Phật giáo đối với thanh, thiếu niên.

Thượng tọa chia sẻ về những thành tựu và kinh nghiệm thực tiễn từ công tác giáo dục thanh niên Phật tử tại Việt Nam. Qua đó mong muốn hoạt động giao lưu của thanh niên Phật tử các nước sẽ được tổ chức thường xuyên nhằm thúc đẩy, củng cố mục tiêu phổ biến và giảng dạy Phật pháp cho giới trẻ các quốc gia.

Đoàn GHPGVN dự hội nghị
Đoàn GHPGVN dự hội nghị

Bế mạc hội nghị, phái đoàn Phật giáo các quốc gia và vùng lãnh thổ đã ký vào bản đúc kết 6 điểm gồm: tăng cường tình hữu nghị và trao đổi văn hóa giữa Phật giáo các nước; tăng cường và kết nối, bảo đảm nền hòa bình; lan tỏa triết học Phật giáo tới tất cả mọi người; hỗ trợ cho sự kết nối của thanh niên Phật giáo và theo đuổi các mục tiêu vững bền.

Khóa lễ cầu nguyện hoà bình thế giới nhân hội nghị
Khóa lễ cầu nguyện hoà bình thế giới nhân hội nghị

Trong thời gian diễn ra hội nghị, các hoạt động văn hóa, tâm linh cũng được tổ chức, đón nhận sự tham dự đông đảo của các đại biểu quốc tế như: Diễu hành đường phố về văn hóa Phật giáo Sri Lanka, khóa lễ cầu nguyện hòa bình theo nghi thức Phật giáo Bắc truyền, Nam truyền và Tạng truyền; tái hiện nghi thức khất thực của chư Tăng nước chủ nhà…

Bảo Thiên (từ Colombo, Sri Lanka)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày