Đón đọc Báo Giác Ngộ số đặc biệt Vu lan - Báo hiếu (Quý Mão, 2023)

Giai phẩm Giác Ngộ Vu lan Phật lịch 2567, phát hành vào mùng 2-7 ÂL (17-8-2023)
Giai phẩm Giác Ngộ Vu lan Phật lịch 2567, phát hành vào mùng 2-7 ÂL (17-8-2023)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - “Triết lý quanh ngọn đèn” là chủ đề của Báo Giác Ngộ - giai phẩm xuất bản nhân mùa Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2567 (Quý Mão, 2023), với nhiều nội dung đáng chú ý của các tác giả là chư Trưởng lão, tôn đức Tăng Ni được bạn đọc yêu mến, phát hành ngày 17-8-2023 (2-7-Quý Mão).

Theo đó, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng với pháp thoại về “Ý nghĩa Tam quy theo tinh thần Pháp hoa”, từ góc nhìn và kinh nghiệm tu tập của vị giáo phẩm lãnh đạo tinh thần tối cao của GHPGVN.

Bạn đọc sẽ cùng ngẫm lại những diễn giảng của ngài, giản dị nhưng lắng đọng, chỉ từ kinh nghiệm hơn 70 năm tu tập của bậc giáo phẩm ngoài 80 tuổi, về ba ngôi báu (Phật, Pháp, Tăng) nhưng với một tầng nghĩa khác, để mọi người có thể áp dụng trong đời sống, để Phật pháp trở nên là sự sống, không cứng nhắc và giáo điều, như chính thông điệp mà Đức Phật đã dạy.

Bìa 1 Báo Giác Ngộ số Vu lan - Ảnh: Trần Thế Phong, Mỹ thuật: Tống Viết Diễn

Bìa 1 Báo Giác Ngộ số Vu lan - Ảnh: Trần Thế Phong, Mỹ thuật: Tống Viết Diễn

Cũng trong số này, còn có các nội dung: Thuyết luân hồi (Thiền sư Thích Thanh Từ, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam); Triết lý quanh ngọn đèn (Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Thiện), Mười năm con lớn (Hòa thượng Thích Giác Toàn, bút danh Trần Quê Hương); Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM với phần vấn đáp thú vị: Sống và chết, những thắc mắc thường gặp, trả lời các câu hỏi liên quan nghi lễ Phật giáo miền Nam.

Nhận diện tính ghen tuông và thói đố kỵ (Dalai Lama); Đạo Hiếu là đạo Phật (Nhiên Đạo); Ngày báo hiếu, báo ân (Thích Thông Huệ); Rừng cũ (Ni trưởng Thích nữ Như Đức); Nguyện đáp từ ân (Ni sư Thích nữ Hạnh Chiếu); Ni trưởng Thích nữ Như Xuân chia sẻ về đời sống tu tập của mình qua ghi nhận trong bài “Giữ vững sơ tâm” (D.Ẩn)…

Bên cạnh đó, giai phẩm Giác Ngộ Vu lan - Báo hiếu còn có các nội dung thú vị khác, như : Một trăm năm Siddhartha (Cao Huy Hóa); Có Phật trên từng ngón tay (Xuân Phượng); Nói thật có quá khó? (Nguyên Cẩn); Quy định danh vị, lễ phục của Tăng sĩ dưới triều Nguyễn (Trần Đình Sơn)…

Lớp học vui vẻ trong bệnh viện (Hạnh Ý); Thơ (Huỳnh Gia, Nguyễn Văn Song, Lê Minh Hải, Dương Thắng, Tâm Không Vĩnh Hữu); Nghệ sĩ Võ Minh Lâm: “Hãy quan tâm cha mẹ khi còn có thể” (T.Trúc); Ông Tú (Truyện ngắn Lê Thị Xuyên)…

Giai phẩm Giác Ngộ được trình bày trang nhã, in trên giấy couche, giá bìa 24.000 cuốn; là món quà ý nghĩa để tặng chư Tăng, Ni, Phật tử và người thân trong mùa Vu lan - Báo hiếu năm nay.

CLICK VÀO ĐÂY để liên hệ và đặt báo, phát hành Báo Giác Ngộ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal

Những di tích Phật giáo ở Bangladesh

NSGN - Có một số di tích khảo cổ Phật giáo quan trọng nằm ở khu vực ngày nay thuộc Bangladesh. Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal.
Hòa thượng Thích Giác Toàn, bút danh Trần Quê Hương, tác giả của nhiều thi tập đã được xuất bản

Tìm lại hương Xuân

GNO - Dòng đời nắng hạ mây bay/ Sáng trưa chiều tối, tháng ngày đong đưa/ Kiếp người lắm nỗi móc mưa/ Sanh già bệnh chết... mộng thừa dần xoay...
Hòa thượng Thích Lệ Trang cùng chư Tăng khánh tuế Đức Pháp chủ ngày mùng 3 Tết Bính Ngọ - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN

Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa khánh tuế Đức Pháp chủ và khai đàn Pháp hội Dược Sư đầu năm

GNO - Sáng nay, mùng 3 Tết Bính Ngọ (19-2-2026), tại chùa Huê Nghiêm (phường An Khánh, TP.HCM), chư Tăng Ni các tự viện và hàng ngàn hành giả Đạo tràng Pháp Hoa đã trở về đảnh lễ, khánh tuế Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - bậc Thầy khai mở Đạo tràng Pháp Hoa tại Việt Nam, nhân dịp đầu xuân mới.

Thông tin hàng ngày