Đồng Nai: Bổ nhiệm Đại đức Thích Chánh Hạnh làm trụ trì chùa Thiên Bình

Thượng tọa Thích Huệ Khai trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Thiên Bình đến Đại đức Thích Chánh Hạnh
Thượng tọa Thích Huệ Khai trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Thiên Bình đến Đại đức Thích Chánh Hạnh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai đã trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm Đại tường Thượng tọa Thích Viên Chơn và công bố quyết định bổ nhiệm Đại đức Thích Chánh Hạnh đảm nhiệm trụ trì chùa Thiên Bình (phường Bình Lộc) vào ngày 1-1-2026.
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Quang lâm chứng minh, tham dự có Thượng tọa Thích Huệ Khai, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai; Thượng tọa Thích Huệ Tánh, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Giác Đăng, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, đặc trách Phật giáo phường Bình Lộc, Trưởng ban Tổ chức buổi lễ; chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện; chư tôn đức trong môn phong pháp phái; đại diện các cấp lãnh đạo chính quyền, các ban ngành, cơ quan chức năng phường Bình Lộc; quý Phật tử gần xa...

Thượng tọa Thích Giác Đăng phát biểu khai mạc
Thượng tọa Thích Giác Đăng phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Giác Đăng chúc mừng Phật tử đạo tràng chùa Thiên Bình đã có vị tân trụ trì để hướng dẫn tu học Phật pháp.

Tiếp đó, Đại đức Thích Thiện Trí, Phó Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai đã thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự công bố quyết định bổ nhiệm Đại đức Thích Chánh Hạnh đảm nhiệm trụ trì chùa Thiên Bình.

Đại đức Thích Chánh Hạnh dâng lời phát nguyện
Đại đức Thích Chánh Hạnh dâng lời phát nguyện

Cung đối trước chư tôn đức chứng minh, Đại đức Thích Chánh Hạnh phát nguyện nỗ lực tấn tu Giới - Định - Tuệ, nghiêm trì Giới luật, tuân thủ Hiến chương GHPGVN, Quy chế của Ban Tăng sự T,Ư; đồng thời phát nguyện hướng dẫn Phật tử tu học đúng Chánh pháp, thực hành đúng tinh thần pháp luật Nhà nước về tín ngưỡng và tôn giáo.

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Huệ Tánh sách tấn Đại đức tân trụ trì là người xuất gia, cần phải duy trì và phát triển tạng pháp của Như Lai, gieo hạt giống Phật vào mảnh đất tâm linh, và phải dẹp trừ được nội chướng và ngoại chướng cho bản thân để cứu độ ba cõi. Dịp này, Thượng tọa cũng nhắc lại lời giáo huấn đối với hàng đệ tử cần giữ gìn đạo hạnh được trong sáng để báo đáp Tứ trọng ân.

Thượng tọa Thích Huệ Tánh ban đạo từ
Thượng tọa Thích Huệ Tánh ban đạo từ

Dịp này, Ban Tổ chức cũng đã đón nhận nhiều lẵng hoa chúc mừng của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, chư tôn đức trong môn phong pháp phái, pháp lữ đồng học đồng tu và của đại điện các cấp lãnh đạo chính quyền,... chúc mừng Đại đức tân trụ trì.

Cuối buổi lễ, chư tôn đức, đại biểu, Phật tử đã dâng hương tưởng niệm Đại tường Thượng tọa Thích Viên Chơn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Ni sư Thích nữ Hương Nhũ: Điều tâm đắc nhất ở Báo Giác Ngộ chú trọng chất lượng nội dung tin, bài

[Podcast] Ni sư Thích nữ Hương Nhũ: Điều tâm đắc nhất ở Báo Giác Ngộ chú trọng chất lượng nội dung tin, bài

GNO - Ni sư Thích nữ Hương Nhũ, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Phó Trưởng khoa Phật học từ xa - Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, trụ trì chùa Thiên Quang (TP.HCM) chia sẻ cùng Podcast: Điều tâm đắc nhất ở Báo Giác Ngộ là sự chuẩn mực, luôn chú trọng chất lượng nội dung tin, bài. 
Mở rộng lòng từ: Nhà nghèo bệnh ung thư

Mở rộng lòng từ: Nhà nghèo bệnh ung thư

GNO - (MRLT 1330 - 2025) Chị Nguyễn Thị Huệ, sinh năm 1971, tạm trú tại 231/41B Bình Tiên, P.Bình Tiên (TP.HCM) bị phát hiện K ác tính sau khi khám bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.
Học viên Lưu Hoàng Nhân trình bày đề tài nghiên cứu

Học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ với đề tài nghiên cứu về Giác Ngộ online

GNO - Tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM, ngày 29-12, học viên cao học Lưu Hoàng Nhân đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ ngành Báo chí học với đề tài nghiên cứu “Ảnh hưởng của báo điện tử Giác Ngộ online đối với nhận thức và thực hành tôn giáo của công chúng Phật giáo”.

Thông tin hàng ngày