Đồng Nai: Chư Tăng Ni H.Thống Nhất tập trung Bố-tát mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2567

0:00 / 0:00
0:00

GNO - Sáng nay, 2-7, chư tôn đức thành viên Ban Trị sự GHPGVN H.Thống Nhất (Đồng Nai), chư vị trụ trì các tự viện đã vân tập tại trụ sở Ban Trị sự - chùa Huệ Viễn làm lễ Bố-tát tụng giới.

Chư Tăng làm lễ Bố-tát tại chánh điện chùa Huệ Viễn
Chư Tăng làm lễ Bố-tát tại chánh điện chùa Huệ Viễn

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Nhật Nhã, Chứng minh Ban Trị sự niêm hương bạch Phật, đại chúng cùng sám hối để ba nghiệp được thanh tịnh.

Đại đức Thích Pháp Đăng, Trưởng ban Trị sự Phật giáo H.Thống Nhất đã trùng tuyên giới luật để đại chúng cùng ôn lại những điều Đức Phật đã dạy, sống tỉnh thức, thanh lọc thân tâm, trau dồi Giới - Định - Tuệ, nhằm hòa hợp Tăng đoàn, trang nghiêm Giáo hội.

Chư Ni nghe trùng tuyên giới luật tại niệm Phật đường - chùa Huệ Viễn

Chư Ni nghe trùng tuyên giới luật tại niệm Phật đường - chùa Huệ Viễn

Được biết, mùa An cư kiết hạ năm nay, Phật giáo H.Thống Nhất có 65 hành giả tham gia tùng hạ an cư.

Dịp này, Thượng tọa Thích Nhật Nhã cùng chư Ni chùa Hưng Lâm, tịnh thất Tường Vân đã cúng dường trai phạn đến đại chúng.

Phật tử Nguyên Quảng Kính tác bạch cúng dường

Phật tử Nguyên Quảng Kính tác bạch cúng dường

Gia đình Phật tử Lê Nguyên Khôi - Pháp danh Nguyên Quảng Kính và Nguyễn Thị Hồng Nhung - Pháp danh Diệu Hạnh cũng đã phát tâm cúng dường tịnh tài cầu an cho gia đình và cầu siêu cho thân phụ là cụ ông Nguyễn Đắc Tình - Pháp danh Quảng Thiện.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hình bảo tháp nhìn từ xa

Đề xuất lắp đặt chattra tại Borobudur làm dấy lên tranh luận quốc tế về tính xác thực và công tác bảo tồn

GNO - World Heritage Watch mạng lưới giám sát quốc tế theo dõi tình trạng các Di sản Thế giới của UNESCO lên tiếng cảnh báo về đề xuất lắp đặt chattra (tán lọng nhiều tầng trên đỉnh tháp) cho đại bảo tháp trung tâm của Borobudur, quần thể đền Phật giáo Đại thừa có niên đại từ thế kỷ IX tại Trung Java, Indonesia.
Đại đức Thích Minh Nghi

Đại đức Thích Minh Nghi: Cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

GNO - Theo Sư, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ thể hiện tinh thần “ẩm thủy tư nguyên” (uống nước nhớ nguồn), tri ân bậc lãnh tụ vĩ đại, mà còn góp phần lan tỏa không gian văn hóa lành mạnh, hướng con người đến các giá trị Chân - Thiện - Mỹ.

Thông tin hàng ngày