Đồng Nai: Hòa thượng Thích Huệ Thông làm việc cùng Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh

Hòa thượng Thích Huệ Thông phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
Hòa thượng Thích Huệ Thông phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 23-3, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN có buổi làm việc với Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, tại trụ sở Ban Trị sự - chùa Tỉnh Hội, TP.Biên Hòa.

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Thượng tọa Thích Huệ Khai, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự tỉnh chủ trì buổi họp cùng chư tôn đức Ban Thường trực.

Tại buổi họp, chư tôn đức đã lắng nghe những báo cáo công tác Phật sự trong tháng qua của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; thông qua 2 thông bạch về việc tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ của Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trình kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567.

Quang cảnh buổi làm việc thảo luận Phật sự của Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh và Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch phụ trách các tỉnh Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai

Quang cảnh buổi làm việc thảo luận Phật sự của Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh và Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch phụ trách các tỉnh Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai

Dự kiến, lễ đài Phật đản chính của Phật giáo tỉnh tại trụ sở Ban Trị sự với khoảng hơn 2.000 người tham dự, trong Tuần lễ Phật đản Ban Trị sự tỉnh sẽ tổ chức chuỗi sự kiện như: Viếng nghĩa trang liệt sỹ, thăm và đảnh lễ các bảo tháp của chư vị Tổ sư tiền bối hữu công, trao quà đến các bà mẹ Việt Nam anh hùng, đặc biệt là diễu hành xe hoa đón mừng ngày Đức Phật đản sanh với số lượng gần 100 chiếc xe hoa của các ban chuyên môn trực thuộc tỉnh và Ban Trị sự 2 thành phố cùng các huyện.

Chư tôn đức đã đóng góp những ý kiến tích cực nhằm xây dựng cho công tác Phật sự tiếp theo của Ban Trị sự. Hòa thượng Thích Huệ Thông thay mặt Hội đồng Trị sự cho biết lãnh đạo Giáo hội rất quan tâm đối với tỉnh Đồng Nai. Qua đó, Hòa thượng mong chư tôn đức Tăng Ni luôn gắn kết để phát triển Phật sự tỉnh nhà, góp phần quan trọng trong việc phát triển của Phật giáo Việt Nam.

Thượng tọa Thích Huệ Khai phát biểu tại buổi làm việc

Thượng tọa Thích Huệ Khai phát biểu tại buổi làm việc

Đúc kết phiên họp, Thượng tọa Thích Huệ Khai tri ân sự quan tâm của Hội đồng Trị sự đối với Phật giáo tỉnh, đón nhận những ý kiến đóng góp của chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự đối với 2 kế hoạch Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ.

Thượng tọa sẽ tiếp thu và điều chỉnh cho các kế hoạch trên được hoàn thiện; tin tưởng Thường trực Ban Trị sự cố gắng hết mình cho Phật sự chung.

Tại Quyết định số 45/QĐ-HĐTS của Hội đồng Trị sự do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự ấn ký ngày 15-1-2023 về phân công cho 20/21 Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự phụ trách chỉ đạo Phật sự tại các Ban Trị sự địa phương, hệ phái, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Ban Pháp chế T.Ư được phân công hỗ trợ Phật giáo các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày