Đồng Nai: Phật giáo huyện Vĩnh Cửu tổ chức lễ cầu siêu các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 19-11, Ban Trị sự GHPGVN huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai) kết hợp cùng Ban An toàn Giao thông huyện tổ chức lễ cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông trên địa bàn.
Thắp hương tưởng niệm

Thắp hương tưởng niệm

Chứng minh và tham dự buổi lễ có Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Vĩnh Cửu; Đại đức Thích Kiến Tịnh, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện; chư tông đức Tăng Ni Thường trực Ban Trị sự; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn huyện.

Về phía lãnh đạo có ông Nguyễn Văn Hóa, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Vĩnh Cửu; ông Lê Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND kiêm Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân huyện; ông Nguyễn Ngọc Anh, Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện; đại diện lãnh đạo các ban ngành tại địa phương cùng hơn 100 Phật tử và thân nhân của người đã mất đồng tham dự.

Quang cảnh buổi lễ cầu siêu

Quang cảnh buổi lễ cầu siêu

Tại buổi lễ, chư tôn đức cùng lãnh đạo các cấp chính quyền và toàn thể đại chúng đối trước lễ đường dâng hương tưởng niệm, tụng kinh cầu nguyện cho chư hương linh, những nạn nhân tử nạn do tai nạn giao thông được siêu sinh về cõi an lành.

Buổi lễ được diễn ra theo sự chỉ đạo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN huyện Vĩnh Cửu, các ban, ngành liên quan phát động và tổ chức hướng về lễ tưởng niệm trên địa bàn toàn huyện.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày