Đồng Tháp: Dừng hoạt động hành chính Ban Trị sự Phật giáo cấp huyện, thành phố nhiệm kỳ 2021-2026

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp tặng Bằng công đức và kỷ niệm chương ghi nhận sự đóng góp của chư Tăng Ni, Phật tử các Ban Trị sự huyện, thành phố trực thuộc
Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp tặng Bằng công đức và kỷ niệm chương ghi nhận sự đóng góp của chư Tăng Ni, Phật tử các Ban Trị sự huyện, thành phố trực thuộc
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 28-6, tại chùa Hoa Lâm (TP.Cao Lãnh), Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư 256/TT-HĐTS của Hội đồng Trị sự GHPGVN, liên quan đến việc dừng hoạt động hành chính của Ban Trị sự Phật giáo cấp huyện, thành phố trực thuộc tỉnh.
Niệm Phật cầu gia bị
Niệm Phật cầu gia bị

Tham dự hội nghị có chư tôn Trưởng lão Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp: Hòa thượng Thích Nhật Quang, Hòa thượng Thích Phước Thông; Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự tỉnh; Thượng tọa Thích Chơn Trí, Phó ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh; cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự, các ban chuyên môn và thành viên Ban Trị sự 12 huyện, thành phố trong tỉnh.

Về phía chính quyền có sự tham dự của ông Đinh Văn Dũng, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đồng Tháp; ông Nguyễn Văn Vũ Minh, Giám đốc Sở Nội vụ; đại diện ban ngành các cấp.

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt cho biết việc dừng hoạt động hành chính Ban Trị sự cấp huyện, thành phố là để kiện toàn bộ máy tổ chức của Giáo hội, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sẽ được Nhà nước thực hiện từ ngày 1-7-2025, hướng đến sự tinh gọn, hiệu quả.

Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt phát biểu khai mạc
Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Minh Sơn, Chánh Thư ký Ban Trị sự tỉnh triển khai chi tiết Thông tư 256/TT-HĐTS, theo đó các chức năng, nhiệm vụ của Ban Trị sự cấp huyện, thành phố sẽ được chuyển giao về Ban Trị sự cấp tỉnh quản lý và điều hành.

Tại hội nghị, đại diện 12 Ban Trị sự huyện, thành phố đã thực hiện việc bàn giao con dấu hành chính nhiệm kỳ 2021-2026 về Ban Trị sự tỉnh gồm các thành phố Sa Đéc, Cao Lãnh, Hồng Ngự; các huyện Châu Thành, Lai Vung, Lấp Vò, Thanh Bình, Tam Nông, Tân Hồng, Hồng Ngự, Tháp Mười và Cao Lãnh.

Đại diện chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo cấp huyện bàn giao con dấu đến Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp
Đại diện chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo cấp huyện bàn giao con dấu đến Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp

Dịp này, Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh đã tặng Bằng công đức và Kỷ niệm chương ghi nhận sự đóng góp của chư Tăng Ni, Phật tử các Ban Trị sự cấp huyện, thành phố qua nhiều nhiệm kỳ, với tinh thần đoàn kết, đồng hành cùng chính quyền địa phương trong ổn định sinh hoạt tôn giáo và phát triển cộng đồng.

Ban đạo từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhật Quang nhấn mạnh: “Giáo hội là một tổ chức, còn Tăng Ni tại các tự viện chính là những thành viên giữ vai trò trọng yếu trong việc duy trì và phát triển các hoạt động Phật sự. Vì vậy, cần tiếp tục củng cố tổ chức tại địa phương, phát huy trí tuệ, giữ gìn giới luật, làm lợi ích nhân sinh trong tinh thần hộ quốc an dân”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Tâm Định tận tay trao quà đến bà con tại thôn Hồng Sơn, xã Thăng Bình (H.Nông Cống cũ), tỉnh Thanh Hóa

Thanh Hóa: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh chia sẻ khó khăn cùng bà con vùng bão lũ

GNO - Chiều 1-10, Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa, cùng các Phật tử đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho bà con nhân dân tại thôn Hồng Sơn, xã Thăng Bình (H.Nông Cống cũ) chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 10 và hoàn lưu sau bão.
Hòa thượng Thích Lệ Trang và chư tôn đức trước chân dung các nhà yêu nước đã bị tù đày và đã hy sinh tại nhà tù Côn Đảo, trong đó có Hòa thượng Thích Trí Thiền - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Hòa thượng Thích Trí Thiền - Bóng áo nâu giữa cát trắng Côn Đảo

GNO - Trong công cuộc bảo vệ độc lập, tự do của dân tộc, nhiều vị Tăng Ni, Phật tử cũng đã từng bị kết án tù Côn Đảo. Theo thống kê, trong số những liệt sĩ đầy đủ thông tin lưu lại, có hai vị Tăng sĩ vĩnh viễn nằm lại nơi đây. Một trong hai vị đó là Hòa thượng Thích Trí Thiền.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1316 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Khổ vui bắt đầu từ các căn

GNO - Gìn giữ sáu căn (giác quan) là một trong những pháp tu quan trọng của Phật giáo. Sáu giác quan (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) luôn hướng ngoại để nắm bắt sáu trần (sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp).

Thông tin hàng ngày