Đồng Tháp: Thả hơn 500kg cá về thiên nhiên

GNO - Trung tuần tháng 2-2019, trên sông Tiền thuộc thủy phận huyện Thanh Bình (Đồng Tháp), Nhóm Từ thiện Lưu Long Giang và những người bạn tiến hành thả cá phóng sinh về với môi trường thiên nhiên.

NH_M T_ THI_N TH_ C_ RA S_NG.jpg

Đợt này, nhóm đã tiến hành thả ra sông hơn 500kg cá trê, cá chép và lươn giống các loại với tổng số tiền hơn 13 triệu đồng do nhóm vận động hỗ trợ (ảnh).

Được biết, hoạt động đã được Nhóm thực hiện hơn 3 năm qua, mỗi năm từ 3 - 4 lần trên các đoạn sông thuộc huyện Hồng Ngự, Thanh Bình, thị xã Hồng Ngự; mỗi lần từ 500 - 1.000kg cá giống các loại được phóng sinh về thiên nhiên.

Đây là hoạt động nhằm gieo hạt giống từ bi, giúp người cứu vật trong tinh thần Phật dạy của nhóm.

Chí Trung

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.
Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

GNO - Khi một thành viên của gia đình và cộng đồng vĩnh viễn ra đi, người ta cần đưa tiễn họ với một số vật dụng thân thiết, để họ có cơ hội dùng tới. Tục tin quỷ của người Việt như thế đã tồn tại lâu đời, trước khi Phật giáo truyền vào và Tự Thiếu Tôn ghi lại.

Thông tin hàng ngày