Đức: Các nhà khoa học đánh giá về khả năng phục hồi hai pho tượng Phật ở Afghanistan

Giác Ngộ - Vào hôm thứ Sáu, ngày 25-2, các nhà khoa học tại Đại học Munich, ở phía Nam nước Đức đã tiến hành một cuộc khảo xét về những mảnh vỡ của hai tượng Phật cổ lớn nhất thế giới đã bị phiến quân Taliban phá hủy vào năm 2001, ở vùng Bamiyan, Afghanistan.

Sau khi khảo xét, các nhà khoa học đã đi đến kết luận là những mảnh vỡ nhỏ ấy có thể gắn kết lại được với nhau. Dựa vào sự khảo xét này, các nhà khoa học người Đức tin tưởng rằng, chúng ta có thể phục hồi được hai pho tượng Phật vĩ đại và nổi tiếng thế giới ấy.

wwwtp.jpg

Quân Taliban dùng thuốc nổ công phá tượng Phật

Hai pho tượng Phật khổng lồ ở lưu vực Bamiyan , Afghanistan , đã được tạc ngay trên những vách núi đá ở vùng Hazarajat. Phần thân chính của các bức tượng đã được tạc trực tiếp từ những vách đá sa thạch, còn những bộ phận chi tiết thì gắn vào từ hỗn hợp bùn với rơm, và dùng vữa để che phủ. Trong hai pho tượng Phật ấy, có một pho tượng lớn cao 53 mét và pho tượng kia thì nhỏ hơn, cao 35 mét. Căn cứ trên sự khảo sát của các nhà khoa học, pho tượng nhỏ được tạo nên vào khoảng giữa năm 544 và 595; còn pho tượng lớn được tạo nên vào khoảng năm 591 và 644. Hai pho tượng này được khẳng định là do các vị vua thuộc triều đại Kushan tạo nên trong thời hưng thịnh của vương quốc, với sự chỉ đạo của các vị Tăng sĩ trong nước.

Vào tháng 3-2001, hai bức tượng Phật vĩ đại ấy đã bị phiến quân Taliban dùng súng cối, thuốc nổ, xe tăng, các vũ khí và tên lửa phòng không phá hủy. Hành động phá hủy này của quân Taliban đã bị cộng đồng thế giới phản đối và căm phẫn. Hai pho tượng Phật đứng cổ đại cao nhất thế giới còn sót lại sau những cuộc tàn phá của đội quân Thành Cát Tư Hãn, qua hàng thế kỷ chiến tranh, xâm lược, qua hàng nghìn năm chịu tác động của các yếu tố thiên nhiên, thế mà trong phút chốc đã bị hủy hoại hoàn toàn. Nay chỉ còn lại hàng đống đá sa thạch vụn và vô số trát vữa đất sét.

Mặc dù hình tượng của hai pho tượng Phật vĩ đại hầu như đã bị phá hủy hoàn toàn, nhưng những đường nét bên ngoài và một số phần của hai pho tượng vẫn còn có thể nhận ra bên trong các hóc núi. Như là một phần trong những nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm khôi phục lại đất nước Afghanistan sau chiến tranh Taliban, chính phủ Nhật Bản và một số tổ chức khác, trong đó có Viện nghiên cứu Afghanistan ở Bubendorf, Switzerland, đã đầu tư cho việc tái tạo hai pho tượng Phật ấy. Từ đó đến nay, nhiều hoạt động liên quan đến việc khôi phục, tái tạo hai pho tượng Phật quý báu ấy đã diễn ra.

wwwtp (1).jpg

Khung cảnh của vách núi trong hiện tại

Những hốc đá, nơi mà hai tượng Phật cổ đã từng đứng nhìn về phía thành Bamiyan hiện đang được khôi phục như là một khu di sản thế giới.

Cuộc khảo sát lần này tại Đại học Munich cũng không ra ngoài mục đích tìm cách phục hồi hai pho tượng Phật ấy. Theo giáo sư Erwin Emmerling, thuộc Đại học Munich , người điều hành nhóm các nhà khoa học đang chọn lọc từ hàng trăm mảnh vỡ của hai pho tượng đã nhận định: “Về cơ bản thì việc phục hồi pho tượng nhỏ là có tính khả thi. Còn về pho tượng lớn, với độ sâu (dày) gần 12 mét, thì Giáo sư Emmerling không dám chắc về khả năng phục hồi”.

Tuy nhiên, Đại học Munich cũng đã khẳng định rằng: những trở ngại trong chính trị và trong thực tế của khu vực Bamiyan sẽ gây khó khăn cho việc tái tạo hai pho tượng quý báu này. Hoặc là thành lập một phân xưởng nhỏ tại vùng Bamiyan, hoặc là vận chuyển khoảng 1.400 tảng đá, mỗi tảng đá nặng đến 2 tấn, đến nước Đức. Nhật Bản sẽ tài trợ ngân quỹ cho việc tái tạo hai pho tượng Phật này.

Theo các nhà khoa học thì hai pho tượng Phật này đã từng bị sơn bởi nhiều màu sắc khác nhau, gồm có màu xanh thẩm, màu hồng, màu da cam, màu đỏ và màu trắng. Giáo sư Emmerling cho hay: “Hai pho tượng Phật ấy đã có một lần mang dáng vẻ bề ngoài với màu sắc rất sặc sở”.

Theo Đại học Munich , một cuộc hội thảo để bàn thảo về tương lai cua hai pho tượng Phật có thể được tổ chức vào tuần tới tại Paris .

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1319 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Tại sao lại là Vedanā và Vedanā là gì?

GNO - Năm 1969, sau 14 năm thụ giáo dưới sự hướng dẫn của thiền sư Sayagyi U Ba Khin (1899-1971), được sự cho phép của thầy, S.N. Goenka (1924-2013) đã trở thành người hướng dẫn thiền tập Vipassana và thành lập trung tâm thiền đầu tiên của mình tại Hyderabad, Ấn Độ.
Người dân, du khách quốc tế tham dự Lễ cầu nguyện tại Cầu Tàu 914 - Đặc khu Côn Đảo cùng chư Tăng, lãnh đạo Đảng, Chính quyền TP.HCM - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Lâu lắm rồi Côn Đảo mới có buổi lễ thế này!

GNO - "Lâu lắm rồi người Côn Đảo mới tham dự một buổi lễ thiêng liêng nhưng gần gũi thế này.”, anh Nhân, cư dân sinh trưởng và đang làm việc tại đặc khu Côn Đảo chia sẻ sau khi tham dự Lễ tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ, đồng bào yêu nước tổ chức tại Cầu Tàu 914 lịch sử.
Ảnh minh họa

Người Phật tử cần có thái độ như thế nào trước hiện tượng “vụ lợi tâm linh”

GNO - Tôi cảm động và trân trọng sự quan tâm của bạn về những sự kiện gần đây trong thế giới Phật giáo, đặc biệt là các vụ bê bối liên quan đến những Tăng sĩ nổi tiếng ở Thái Lan và gần đây là ở Trung Quốc. Và dĩ nhiên, cả những vụ tai tiếng, rắc rối trong chính cộng đồng Phật giáo Kim cương thừa của chúng ta.

Thông tin hàng ngày