Đức Dalai Lama khởi hành đi Mỹ

Ông Obama sẽ gặp Dalai Lama trong hôm nay hoặc ngày mai (18.2) - Ảnh: AFP
Ông Obama sẽ gặp Dalai Lama trong hôm nay hoặc ngày mai (18.2) - Ảnh: AFP

Nhà sư Tây Tạng lưu vong Dalai Lama hôm nay (17.2) đã bắt đầu chuyến đi đến Mỹ để gặp Tổng thống Barack Obama. Vậy là bất chấp sự phản đối của Bắc Kinh, chủ nhân Nhà Trắng đã quyết định tiếp Dalai Lama, người mà theo cáo buộc của Trung Quốc là đang hoạt động nhằm tách Tây Tạng ra khỏi nước này.

Hãng tin AFP cho biết Washington nhấn mạnh ông Obama coi Dalai Lama là một “lãnh tụ tinh thần”, chứ không phải là một “lãnh tụ chính trị”, và tổng thống sẽ không tiếp nhà sư này tại phòng Bầu dục, nơi Tổng thống Mỹ tiếp lãnh đạo các nước.

“Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là cuộc gặp sẽ diễn ra”, phát ngôn viên của Dalai Lama Tenzin Taklha tuyên bố trước khi cùng nhà sư Tây Tạng lên đường đến Mỹ từ Ấn Độ.

Dự kiến trong cuộc gặp tại Nhà Trắng, Dalai Lama sẽ thông báo cho ông Obama về tình hình Tây Tạng và nội dung những cuộc thảo luận hồi tháng trước giữa phái đoàn của ông với chính quyền Trung Quốc, theo AFP. Vòng thảo luận mới đây vẫn chưa đạt được kết quả cụ thể nào.

Cuộc tiếp xúc Dalai Lama tại Nhà Trắng càng làm quan hệ Mỹ - Trung thêm căng thẳng sau một loạt vấn đề, từ cáo buộc phá hoại trên internet, Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, đến các xung đột thương mại. Đặc biệt tình hình càng thêm nhạy cảm khi chỉ khoảng hai tháng nữa Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào sẽ đến thăm chính thức Mỹ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.

Thông tin hàng ngày