Đức Pháp chủ GHPGVN không có website riêng hay kênh thông tin cá nhân nào trên mạng xã hội

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Pháp chủ GHPGVN cùng chư Tăng TP.HCM - Ảnh: Bảo Toàn
Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Pháp chủ GHPGVN cùng chư Tăng TP.HCM - Ảnh: Bảo Toàn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Thời gian vừa qua, nhiều người đã gởi thắc mắc về tòa soạn cho biết hiện nay trên mạng xã hội có nhiều trang để tên gọi (nickname) liên quan Đức Pháp chủ GHPGVN, với nhiều cách gọi khác nhau, vậy có trang nào là chính thức ngài hay không?

Thông tin từ Văn phòng Đức Pháp chủ GHPGVN cho biết hiện Đức Pháp chủ - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng không có bất kỳ một trang thông tin điện tử nào, trên mạng xã hội cũng như các kênh khác.

Thượng tọa Thích Tâm Hải, Thư ký báo chí Văn phòng Đức Pháp chủ cho biết lâu nay nhiều người tự phát lập các trang, kênh thông tin, thậm chí các website với tên gọi là “Hòa thượng Thích Trí Quảng”, “HT.Thích Trí Quảng”, “Pháp thoại HT.Thích Trí Quảng”, “chùa Huê Nghiêm”, và gần đây là “Pháp chủ GHPGVN”, “Đức Pháp chủ Thích Trí Quảng”, “Tôn sư HT Thích Trí Quảng”, v.v… đều không thuộc về ngài, không liên hệ đến ngài một cách chính thức.

Giác Ngộ TV là kênh được ủy quyền chính thức trách nhiệm các video liên quan thuyết giảng trên YouTube của Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng

Giác Ngộ TV là kênh được ủy quyền chính thức trách nhiệm các video liên quan thuyết giảng trên YouTube của Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng

Thượng tọa cho biết thêm: Qua tìm hiểu, được biết các trang này, trên Facebook, YouTube và các môi trường mạng xã hội khác đều do một số người tự lập và sử dụng các thông tin, bài giảng của ngài để đăng lên với nhiều mục đích khác nhau. Đáng tiếc là nhiều kênh đặt tựa tạo sự tò mò; ghép hình ảnh và tên gọi gây hiếu kỳ, thậm chí cắt và tái tạo các video thuyết giảng của ngài thành nhiều sản phẩm khác…

“Ngài hiện không có một kênh nào trên mạng xã hội hay website chính thức; các thông tin về hoạt động Giáo hội của ngài được phản ánh chính thức trên các kênh thông tin thuộc Báo Giác Ngộ. Riêng chùa Huê Nghiêm, trú xứ của ngài hiện nay chỉ có một địa chỉ website là huenghiem.vn; ngoài ra, các bài video thuyết giảng của ngài được ủy quyền cho chúng tôi đại diện xử lý bản quyền khi cần thiết.”, Thượng tọa Thích Tâm Hải chia sẻ.

Website chính thức của chùa Huê Nghiêm (Đạo tràng Pháp Hoa) tại địa chỉ huenghiem.vn

Website chính thức của chùa Huê Nghiêm (Đạo tràng Pháp Hoa) tại địa chỉ huenghiem.vn

Do vậy, để tránh thông tin nhiễu, chư Tăng Ni, Phật tử và những bạn đọc quan tâm thông tin liên quan tới hoạt động của Đức Pháp chủ GHPGVN theo dõi trên Báo Giác Ngộ và các kênh thông tin trực thuộc báo như Giác Ngộ online, Giác Ngộ TV (YouTube), Báo Giác Ngộ (Facebook); bên cạnh đó có website chùa Huê Nghiêm (Đạo tràng Pháp Hoa) tại địa chỉ huenghiem.vn.

Nói về việc hiện có rất nhiều kênh, trang thông tin khai thác các thông tin về Đức Pháp chủ và pháp thoại của ngài, Thượng tọa phụ trách báo chí Văn phòng Đức Pháp chủ bày tỏ rất mong các chủ sở hữu các kênh, trang thông tin này tôn trọng nội dung ban đầu, không nên thay đổi bằng cách tạo hình ảnh không phù hợp, hoặc đặt tựa mới phản cảm... tạo sự hiểu lầm và đôi khi dẫn tới những trường hợp đáng tiếc không đáng có.

Được biết, hiện Đức Pháp chủ GHPGVN đang trong mùa An cư kiết hạ cấm túc tịnh tu, từ sau Đại lễ Phật đản đến tháng 7 ÂL, theo truyền thống Đức Phật đã chế định đối với người xuất gia. Trong thời gian này, ngài hạn chế tối đa các tiếp xúc bên ngoài, chuyên tâm thực hành thời khóa thiền môn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội thăm chùa Hương Ấp - di tích nơi Lý Nam Đế từng xuất gia tu học

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày