Đức Pháp chủ GHPGVN: Làm việc Tăng sai thì thành tựu, không theo Tăng sai thì chỉ nuôi lớn tham vọng

Hòa thượng Thích Lệ Trang và chư tôn đức thỉnh cầu Đức Pháp chủ GHPGVN giáo giới cho Tăng Ni - Ảnh: Quảng Đạo/BGN
Hòa thượng Thích Lệ Trang và chư tôn đức thỉnh cầu Đức Pháp chủ GHPGVN giáo giới cho Tăng Ni - Ảnh: Quảng Đạo/BGN
GNO - Sách tấn Tăng Ni trong thời giáo giới theo sự thỉnh cầu của Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đầu mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2569 (2025), Đức Đệ tứ Pháp chủ - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã có lời huấn thị, chia sẻ đầy đạo tình. 
Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Ảnh: Quảng Đạo

Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Ảnh: Quảng Đạo

Hiện nay, Nhà nước tiến hành tinh giản bộ máy, sáp nhập các tỉnh thành, bỏ cấp hành chánh quận, huyện. Xã hội thay đổi, Giáo hội cũng phải thích ứng. Vì chúng ta không tồn tại ngoài xã hội, Nên Giáo hội cũng cần tích cực đổi mới để tương ứng với thời đại.

Giáo hội cũng phải sắp xếp lại bộ máy hành chánh của mình, dừng hoạt động của Ban Trị sự Phật giáo cấp quận, huyện.

Tôi nghĩ các vị trong dịp này, những Tăng Ni nào đã hoàn thành trách nhiệm, sau khi làm tròn bổn phận Tăng sai được nghỉ cũng là dịp tốt, dành thì giờ tập trung cho sự tu tập.

Là thành viên Tăng, việc Tăng sai chúng ta phải làm. Tăng sai mà chúng ta không làm thì không phải là thành viên của Tăng.

Làm việc Tăng sai thì Phật hộ niệm, chư Tăng bảo vệ, nhờ đó mà mọi việc được hoàn thành tốt đẹp. Nếu việc Tăng không sai, không phải việc của Tăng mà chúng ta cứ làm thì sẽ nuôi lớn tham vọng.

Việc thay đổi với hệ thống hành chánh bên ngoài xã hội cũng rơi vào thời gian An cư kiết hạ của chư Tăng Ni. Nên dù có được phân công làm tiếp công việc ở các cấp Giáo hội hay nghỉ thì thời gian còn lại, quý vị có trách nhiệm ở địa phương cố gắng điều phối các trường hạ cho thành tựu, giúp Tăng Ni có một mùa An cư viên mãn.

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN

Việc sáp nhập các tỉnh, thành phố cũng sẽ có rất nhiều công việc cho Giáo hội. Các vị đã tròn trách nhiệm Tăng sai thì nên tùy hỷ vì được an ổn để tu tập, các vị còn sức trẻ thì cần tiếp tục gánh vác việc Tăng sai để giúp đỡ Tăng Ni, hướng dẫn Phật tử tu học, hoàn thiện bản thân và góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trong quá trình hình thành và phát triển, Phật giáo không chỉ hiện diện qua hệ thống giáo lý, tư tưởng mà còn được biểu hiện sinh động qua các hình thức sinh hoạt văn hóa và nghi lễ

Nghi lễ trong văn hóa Phật giáo

GNO - Nghi lễ Phật giáo là một bộ phận quan trọng của văn hóa Phật giáo, vừa đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, vừa góp phần chuyển tải giáo lý, giáo dục đạo đức, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống và xây dựng đời sống tinh thần lành mạnh.
Khám bệnh cho Tăng Ni sinh tại tu viện Nguyên Thiều, tỉnh Gia Lai

Gia Lai: Chùa Tường Nguyên (TP.HCM) tổ chức chăm sóc sức khỏe cho Tăng Ni sinh tại tu viện Nguyên Thiều

GNO - Ngày 3, 4-10, chùa Tường Nguyên (Q.4, TP.HCM), do Đại đức Thích Minh Phú, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Kinh tế - Tài chính Trung ương, làm trưởng đoàn, đã đến tu viện Nguyên Thiều, tỉnh Gia Lai, thiết lập phòng y tế, tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho Tăng Ni sinh cùng Phật tử.

Thông tin hàng ngày