GHPGVN quận Phú Nhuận thành lập Trụ sở Ban Trị sự tại chùa Phú Thạnh

Niệm Phật cầu gia hộ trước khi tiến hành phiên họp
Niệm Phật cầu gia hộ trước khi tiến hành phiên họp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 26-4, tại chùa Phú Thạnh (đường Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận, TP.HCM), Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM và Ban Trị sự Phật giáo quận Phú Nhuận cùng đại diện các cấp chính quyền sở tại đã có buổi họp về việc thành lập Trụ sở Ban Trị sự quận.

Buổi họp do Thượng tọa Thích Minh Nhựt, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Phú Nhuận làm tổ chức dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Như Niệm, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM và quận Phú Nhuận.

Thượng tọa Thích Minh Nhựt phát biểu khai mạc
Thượng tọa Thích Minh Nhựt phát biểu khai mạc

Tham dự buổi họp còn có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Huệ Minh, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận Phú Nhuận; Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM và chư tôn đức trong 12 ban trực thuộc Ban Trị sự Phật giáo quận Phú Nhuận; cùng đại diện lãnh đạo chính quyền, các cơ quan chức năng của quận Phú Nhuận.

Thượng tọa Thích Trí Thanh, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo quận Phú Nhuận đọc tờ trình của Ban Trị sự Phật giáo quận Phú Nhuận và Công văn số 006 của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Thượng tọa Thích Trí Thanh, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo quận Phú Nhuận đọc tờ trình của Ban Trị sự Phật giáo quận Phú Nhuận và Công văn số 006 của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thượng tọa Thích Minh Nhựt cho biết trải qua nhiều nhiệm kỳ, với những thành tựu đã đạt được, nhưng Ban Trị sự quận vẫn chưa thành lập được trụ sở, Văn phòng Ban Trị sự phải lưu động nên nơi làm việc không ổn định, việc lưu trữ hồ sơ, sinh hoạt hội họp, tổ chức Phật sự gặp nhiều trở ngại... Chính vì vậy, Ban Trị sự Phật giáo quận Phú Nhuận đã làm đơn đề xuất việc thành lập trụ sở, đặt văn phòng chính thức tại chùa Phú Thạnh.

Ngày 28-3-2022, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã ban hành Công văn số 006 chấp thuận việc thiết lập Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo quận Phú Nhuận tại chùa Phú Thạnh.

Thượng tọa Thích Thiện Quý phát biểu

Thượng tọa Thích Thiện Quý phát biểu

Phát biểu tại phiên họp, Thượng tọa Thích Thiện Quý đã nhắc lại chỉ đạo của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trong Đại hội đại biểu Phật giáo quận Phú Nhuận lần thứ X có nội dung ủng hộ, đồng tình việc lập Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo quận nêu trên.

Hòa thượng Thích Huệ Minh chia sẻ tại phiên họp

Hòa thượng Thích Huệ Minh chia sẻ tại phiên họp

Nhị vị Hòa thượng giáo phẩm chứng minh phát biểu tại buổi họp cũng nhìn nhận việc chọn địa điểm chùa Phú Thạnh làm Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo quận là phù hợp với tình hình phát triển của Phật giáo TP.HCM nói chung và của quận Phú Nhuận nói riêng; Chư Hòa thượng cũng mong muốn việc thành lập phải đúng với Hiến chương GHPGVN cũng như có sự gắn kết với các cấp chính quyền.

Hòa thượng Thích Như Niệm phát biểu

Hòa thượng Thích Như Niệm phát biểu

Đại diện chính quyền, bà Trần Thị Mai Lý, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận Phú Nhuận cũng hứa sẽ hỗ trợ trên phương diện thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi đối với việc thành lập trụ sở, đặt văn phòng Ban Trị sự này.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.

Thông tin hàng ngày