Giả danh Giáo hội kêu gọi công đức “xây chùa Trường Pháp thuộc tông phong tổ đình Hoằng Pháp”

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Văn phòng T.Ư GHPGVN thông tin cho Báo Giác Ngộ biết trong mấy ngày nay trên mạng xã hội đã xuất hiện văn bản giả danh Hội đồng Trị sự kêu gọi Phật tử đóng góp xây "chùa Trường Pháp thuộc tông phong tổ đình Hoằng Pháp" ở tỉnh Hậu Giang.

Theo đó, kẻ giả mạo cho phổ biến trên mạng xã hội ảnh được cho là Thông báo số 223/TB-HĐTS ngày 15-3-2023, kêu gọi ủng hộ, công đức xây dựng “chùa Trường Pháp tại xã Tường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang”.

Giả mạo thông báo của Hội đồng Trị sự GHPGVN kêu gọi đóng góp tiền công đức xây "chùa Trường Pháp thuộc tông phong tổ đình Hoằng Pháp" ở tỉnh Hậu Giang.

Giả mạo thông báo của Hội đồng Trị sự GHPGVN kêu gọi đóng góp tiền công đức xây "chùa Trường Pháp thuộc tông phong tổ đình Hoằng Pháp" ở tỉnh Hậu Giang.

Kẻ giả mạo đã dùng kỹ thuật scan và photo chữ ký của Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, scan khuôn dấu của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự; đề nghị chuyển tiền ủng hộ, công đức vào tài khoản cá nhân tên là Trần Tuấn Anh mở tại Ngân hàng Quốc tế VIB chi nhánh TP.Hồ Chí Minh và tài khoản ngoại tệ cá nhân: NGUYEN SY CUONG tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh TP.Hồ Chí Minh.

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự khẳng định Thông báo số 223/TB-HĐTS ngày 15-3-2023) về việc kêu gọi ủng hộ, công đức xây dựng “chùa Trường Pháp tại xã Tường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang” là văn bản giả mạo, lừa đảo trên mạng xã hội của kẻ giả mạo.

Thông báo từ Văn phòng T.Ư GHPGVN do Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng ký ngày 4-4-2023 đề nghị Quý Tăng Ni, Phật tử, các nhà hảo tâm không chuyển tiền vào các tài khoản nêu trên của kẻ giả mạo, lừa đảo trên mạng xã hội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày