Gia Lai: Chùa Văn Thù (H.Ia Grai) tưởng niệm Đại tường Hòa thượng Thích Từ Hương

Chư tôn đức tưởng niệm Hòa thượng Thích Từ Hương
Chư tôn đức tưởng niệm Hòa thượng Thích Từ Hương
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 28-4 (9-3-Quý Mão), Đại đức Thích Quang Trường, trụ trì chùa Văn Thù (H.Ia Grai), cùng môn đồ pháp quyến tổ chức lễ tưởng niệm Đại tường Hòa thượng Thích Từ Hương, khai sơn chùa.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Hương, nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai, viện chủ chùa Bửu Nghiêm, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Môn đồ pháp quyến thành kính tưởng niệm

Môn đồ pháp quyến thành kính tưởng niệm

Được biết, ngôi chùa Văn Thù, được cố Hòa thượng khai sơn và đặt tên. Hiện nay, do Đại đức Thích Quang Trường trông coi và hướng dẫn đạo tràng tu tập. Hiện tại, ngôi chùa vẫn còn đang trong quá trình xây dựng và ngày càng hoàn thiện từng ngày.

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 2 giờ 30 phút, ngày 18-4-2021 (7-3-Tân Sửu), trụ thế 93 năm.

Đại đức trụ trì cùng các Phật thiết lễ cúng dường trai Tăng cầu nguyện Giác linh Hòa thượng cao đăng Phật quốc, thượng phẩm thượng sanh, nguyện cho kẻ âm được siêu, người dương thảnh thới”, cũng như dâng lên những thành tựu đạt được cho đến hôm nay đối trước Giác linh Hòa thượng chứng minh.

Hòa thượng Thích Thông Đạt ban đạo từ

Hòa thượng Thích Thông Đạt ban đạo từ

Hòa thượng Thích Thông Đạt, Chứng minh Ban Trị sự tỉnh thay mặt chư tôn thiền đức Tăng Ni có vài lời đạo từ trong lễ tưởng niệm: “Suốt một đời, Hòa thượng sống hết sức dung dị, nhu hòa. Ngài không phải là pháp sư, nhưng đời sống của ngài là một bài pháp vô tận, ngài không phải là gia trì sư nhưng việc làm của ngài luôn lợi lạc cho bao người, ngài luôn hết lòng phụng sự Tam bảo, nên hạt giống Bồ đề luôn giữ trọn trong tâm. Từ hàng giáo phẩm Tăng Ni, đến các vị sơ cơ tân học đều quý mến đức hạnh của ngài. Không những thế, nhân dân Phật tử xa gần đều kính ngài là bậc chân tu đức hạnh và là tấm gương sáng cho chúng ta noi theo”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Thờ Phật và thờ gia tiên

GNO - Tôi đang hoàn thiện căn nhà mới, tuy không rộng rãi nhưng có phòng thờ riêng. Lúc đầu tôi dự kiến phòng thờ gồm bàn thờ Phật (chính giữa, cao hơn, sát tường) và bàn thờ gia tiên (bên phải, thấp hơn, sát tường, cùng hướng nhìn ra cửa với bàn thờ Phật).
Ảnh minh họa: Bảo Toàn/BGN

Chuyện cúng xuất sanh từ kinh điển đến hiện thực

GNO - Trong sinh hoạt Thiền môn, mỗi ngày người xuất gia đều dùng cơm trưa ở nhà ăn gọi là trai đường, bằng một nghi thức gọi là cúng quá đường. Nghi thức Cúng quá đường được thực hiện theo truyền thống của từng hệ phái, nên có đôi chút khác biệt.
Là Phật tử, tới chùa cần tránh buôn chuyện

Buôn chuyện, bị Phật rầy

GNO - Buôn chuyện là niềm vui của nhiều người. Tìm cách gặp nhau trực tiếp hay gián tiếp qua các phương tiện truyền thông rồi nói đủ chuyện.

Thông tin hàng ngày