Gia Lai: Lễ tưởng niệm Tiểu tường Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Hương tại chùa Bửu Nghiêm

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 7-4 (7-3-Nhâm Dần), tại chùa Bửu Nghiêm (TP.Pleiku), môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm Tiểu tường Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Hương.
Di ảnh cố Hòa thượng Thích Từ Hương

Di ảnh cố Hòa thượng Thích Từ Hương

Chư tôn đức giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai, Hòa thượng Thích Từ Vân, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, cùng chư tôn đức Ban Trị sự, Tăng Ni trụ trì các tự viện và Phật tử đồng tham dự.

Tại buổi lễ, chư tôn thiền đức niêm hương bạch Phật, cúng ngọ và cung tiến Giác linh theo nghi thức thiền môn. Trong khói hương nguyện tỏa, chư tôn thiền đức nhất tâm cầu nguyện Giác linh cố Hòa thượng cao đăng thượng phẩm, quả chứng đàm hoa, tái hiện tà bà nhiếp Tăng độ chúng.

Hòa thượng Thích Giác Tâm, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai đã đại diện môn đồ pháp quyến dâng lời tưởng niệm ân sư và tác bạch cúng dường trai tăng.

Môn đồ pháp quyến thành kính tưởng niệm ân sư

Môn đồ pháp quyến thành kính tưởng niệm ân sư

Thay mặt chư tôn thiền đức hiện diện, Hòa thượng Thích Thông Đạt, Chứng minh Ban Trị sự tỉnh nêu lại công hạnh của Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Hương để chư Tăng Ni và Phật tử noi gương ngài để vững bước trên con đường tu học.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Hương là bậc cao Tăng phẩm hạnh, đóng góp rất lớn vào công cuộc hoằng dương đạo pháp, phổ độ chúng sanh. Ngài đảm nhiều trọng trách của Giáo hội: Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai, nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự, nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai, viện chủ chùa Bửu Nghiêm.

Trong cuộc đời hoằng pháp độ sanh, Trưởng lão Hòa thượng đã tạo thiện duyên khai sơn 7 ngôi Tam bảo tại Gia Lai và TP.HCM.

Chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử thành kính tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Từ Hương

Chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử thành kính tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Từ Hương

Năm 2004, Hoà thượng được cung thỉnh làm Giáo thọ A-xà-lê Đại giới đàn Huệ Chiếu tại chùa Long Khánh (Bình Định); năm 2010 và năm 2015, Hoà thượng được cung thỉnh làm Yết-ma-A-xà-lê Đại giới đàn Cam Lộ, do Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai tổ chức tại chùa Minh Thành, TP.Pleiku.

Sau bao năm phụng sự cho đạo pháp, tiếp độ Tăng chúng và hoằng truyền chánh pháp. Ngài đã thu thần thị tịch vào lúc 2 giờ 30 ngày 7-3-Tân Sửu (18-4-2021); Trụ thế 93 năm, 53 Hạ lạp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày