Gia Lai: Lễ húy kỵ cố Trưởng lão HT.Thích Giác Ngộ

GNO - Hôm nay, 4-12-2014 (12- 10-Giáp ngọ), tại chùa Bửu Thắng (4A Sư Vạn Hạnh, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai), TT.Thích Quảng Cố, TT.Thích Quảng Hoa và môn đồ pháp quyến, long trọng tổ chức lễ húy kỵ lần thứ nhất Trưởng lão HT.Thích Giác Ngộ.

PC040010.JPG

Đến chứng minh buổi lễ có HT.Thích Từ Hương, Thành viên HĐCM TƯGH, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai; HT.Thích Viên Quán; HT.Thích Giác Thành - đồng Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai; TT.Thích Từ Vân, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, chư tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Đại đức Tăng Ni BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai,  trụ trì các chùa, tịnh xá tỉnh Gia Lai, Bình Định, đông đảo Phật tử xa gần tham dự, thắp hương tưởng niệm (ảnh).

Trưởng lão HT.Thích Giác Ngộ xuất gia lúc 14 tuổi, sau 5 năm  học tập, năm 19 tuổi ngài cầu pháp với HT.Tường Quang, được HT.Tường Quang hết sức thương yêu, dạy dỗ. Đồng thời, xét thấy ngài có bẩm chất thông minh nên  hướng dẫn đến miền đất Tổ Tuy Phước (Bình Định) để xin cầu học với HT.Huệ Chiếu và ngài nhận HT.Huệ Chiếu làm Bổn sư.

Trải qua thời gian ngài học tập tại các trường Phật học và được bổn sư chiếu cố nên cũng đã được giữ nhiều chức vụ trong các chùa, đặc biệt ngài đã trụ trì và trùng kiến chùa Thiên Trúc (Bình Định) vào năm 1954 và tiếp tục trụ trì chùa Pháp Lâm (Đà Nẵng) vào năm 1964.

Không dừng lại ở đó, năm 1972, Trung ương Giáo hội cử ngài lên cao nguyên Gia Lai hành đạo và bổ nhiệm ngài trụ trì, trùng kiến chùa Tỉnh hội Bửu Thắng, cho đến ngày ngài viên tịch.

Cố Trưởng lão Hòa thượng trụ thế 86 năm, hạ lạp 59 năm. Ngài được Tăng Ni và quần chúng Phật tử tôn kính, quý mến, và là một thạch trụ tòng lâm trong Giáo hội. Ngài luôn luôn khuyến tấn Tăng Ni, Phật tử giữ giới luật tinh nghiêm, nỗ lực tu hành để trang nghiêm Giáo hội và hóa độ nhân sanh.

Tin ảnh Giác Hiền  

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày