Gia Lai: Trường Trung cấp Phật học tỉnh gia hạn thời gian tuyển sinh khóa IV (2021-2024)

Tăng Ni sinh năm thứ ba - khóa III (2018-2021) Trường Trung cấp Phật học tỉnh Gia Lai
Tăng Ni sinh năm thứ ba - khóa III (2018-2021) Trường Trung cấp Phật học tỉnh Gia Lai
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Căn cứ tình hình diễn biến khó lường của dịch Covid-19 trong hiện tại, Trường Trung cấp Phật học gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh khóa IV (2021-2024) đến hết năm 2021.

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh khóa IV (2021-2024), Trường Trung cấp Phật học tỉnh Gia Lai, căn cứ tình hình diễn biến khó lường của dịch Covid-19 trong hiện tại, Trường Trung cấp Phật học gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh khóa IV (2021-2024) đến hết năm 2021.

Theo đó, đối với Tăng sinh ngoại tỉnh, nhà trường áp dụng hình thức nhận hồ sơ tuyển sinh qua đường bưu điện, hoặc qua hình thức trực tuyến zalo 0934.854.884 (ĐĐ.Thích Quang Hướng, Thư ký trường); Các mẫu hồ sơ được đăng tải trên website phatgiaogialai.vn; Thời gian khai giảng khóa mới sẽ căn cứ tình hình thực tế của việc an toàn phòng dịch covid 19 nhà trường sẽ có thông báo cụ thể.

Thông báo số 02/TBTS-TCPH do Hoà thượng Thích Tâm Tường, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Gia Lai ấn ký.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Hòa thượng Thích Hoằng Tri: Mong Báo Giác Ngộ phát triển hơn để lan tỏa đạo Phật đến nhiều người

[Podcast] Hòa thượng Thích Hoằng Tri: Mong Báo Giác Ngộ phát triển hơn để lan tỏa đạo Phật đến nhiều người

GNO - Hòa thượng Thích Hoằng Tri, trụ trì chùa Vạn Đức (P.Tam Bình, TP.HCM) là độc giả trung thành của Báo Giác Ngộ suốt nửa thế kỷ qua. Chia sẻ với chương trình Podcast, Hòa thượng nhận định: "Tuy thuộc Thành hội Phật giáo TP.HCM nhưng Báo Giác Ngộ cũng là tiếng nói đại diện của Phật giáo cả nước".
Báo Giác Ngộ số 1332: Pháp bị được chế tác bằng gỗ độc bản tại chùa Giác Viên

Báo Giác Ngộ số 1332: Pháp bị được chế tác bằng gỗ độc bản tại chùa Giác Viên

GNO - Chùa Giác Viên (P.Bình Thới, TP.HCM) sau đại trùng tu trên cơ sở giữ nguyên vẹn nguyên bản, hiện đã mang một diện mạo mới. Đồng thời những di vật hiện còn mang theo những giá trị đặc sắc. Trong số đó, tấm pháp bị bằng gỗ tại trai đường là một hiện vật đặc biệt, gần như là độc bản của Phật giáo Nam Bộ xưa.

Thông tin hàng ngày