Giải báo chí chủ đề “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM vì hạnh phúc của nhân dân” lần thứ 2

Giải báo chí của Ủy ban MTTQVN TP.HCM năm 2021
Giải báo chí của Ủy ban MTTQVN TP.HCM năm 2021
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.HCM phối hợp với Hội Nhà báo TP.HCM tổ chức giải báo chí chủ đề “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM vì hạnh phúc của nhân dân” lần thứ 2 (2022-2023).

Cuộc thi nhằm tuyên truyền các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước của hệ thống MTTQVN TP.HCM, các tổ chức thành viên gắn với những cách làm sáng tạo, hướng về cơ sở, khu dân cư nhằm phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động được tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Theo đó, cuộc thi được chia thành 2 bảng: Bảng A: dành cho các phóng viên, biên tập viên cơ quan báo chí Trung ương, TP.HCM, bao gồm các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình; Bảng B: dành cho cán bộ MTTQVN, đoàn viên, hội viên, cộng tác viên bản tin MTTQVN TP.HCM, TP.Thủ Đức, các quận, huyện, các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQVN TP, bao gồm loại hình bản tin, phát thanh, trang tin điện tử.

Các thể loại báo chí tham dự gồm ghi chép, phản ánh, điều tra, phóng sự, ký báo chí, chân dung nhân vật, gương người tốt việc tốt, phỏng vấn, bình luận, phóng sự ảnh… đảm bảo các nội dung: Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc do MTTQVN TP.HCM và các tổ chức thành viên phát động hoặc thực hiện; hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, hình thành nét đẹp văn hóa tiêu dùng, đẩy mạnh xây dựng thương hiệu Việt; giới thiệu, nhân rộng “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả” trong phong trào thi đua yêu nước của TP.

Tác phẩm báo chí được xét tặng và trao giải phải là những tác phẩm bằng tiếng Việt, đăng và phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình) kể từ ngày 6-12-2021 đến 20-6-2023. Nếu tác phẩm nhiều kỳ thì phải có ít nhất 2/3 số tác phẩm đăng, phát trong thời gian trên.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Đợt 1: từ 21-6-2022 đến 31-12-2022; Đợt 2: từ 01-01-2023 đến 21-06-2023. Địa điểm: Ban Tuyên giáo - Đối ngoại thuộc Ủy ban MTTQVN TP.HCM (số 55, đường Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1) và gửi kèm bản mềm về thư điện tử giaibaochi.mttqtphcm@gmail.com (bà Cao Thị Hồng Hà, Chuyên viên Ban Tuyên giáo - Đối ngoại, điện thoại: 0918.114.627).

Cơ cấu giải thưởng: Bảng A: 1 giải Đặc biệt trị giá 15.000.000 đồng; 2 giải nhất, mỗi giải trị giá 12.000.000 đồng; 2 giải nhì, mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng; 2 giải ba, mỗi giải trị giá 8.000.000 đồng; 5 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng.

Bảng B: 1 giải Đặc biệt trị giá 8.000.000 đồng; 2 giải nhất, mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng; 3 giải nhì, mỗi giải trị giá 4.000.000 đồng; 4 giải ba, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng; 10 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng.

Ngoài ra, Ban Tổ chức trao 4 giải chuyên đề, mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng dành cho tác phẩm xuất sắc nhất viết về công tác giám sát, phản biện của hệ thống Mặt trận; cuộc vận động người VIệt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; công tác phòng, chống tham nhũng và giải tập thể xuất sắc (dành cho các đơn vị có nhiều tác phẩm đạt giải).

Chi tiết xem tại:

KH-481.signed.pdf

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày