Giai phẩm Giác Ngộ kính mừng Phật đản Phật lịch 2566: Đức Phật trong đời

0:00 / 0:00
0:00
GNO - “Đức Phật trong đời” là chủ đề của giai phẩm Giác Ngộ kính mừng Phật đản Phật lịch 2566 (Nhâm Dần - 2022), số 1150, phát hành ngày 5-5-2022 (5 tháng Tư - Nhâm Dần).

Sau hơn hai năm ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, năm nay, Đại lễ kính mừng Đức Phật đản sinh Phật lịch 2566 trở lại với ý nghĩa của một lễ hội văn hóa - tâm linh toàn cầu, ở hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ có sự hiện diện của người Phật tử.

Giai phẩm Giác Ngộ kính mừng Phật đản PL.2566 với chủ đề "Đức Phật trong đời" - Mỹ thuật: Tống Viết Diễn

Giai phẩm Giác Ngộ kính mừng Phật đản PL.2566 với chủ đề "Đức Phật trong đời" - Mỹ thuật: Tống Viết Diễn

Với đất nước chúng ta, mọi sinh hoạt đã được phục hồi trên khắp các tỉnh thành trong chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả, nhờ những kinh nghiệm, bài học phòng chống dịch, đánh đổi bằng đau thương tột cùng, đặc biệt là qua đợt bùng phát dịch lần thứ tư.

Kính mừng Phật đản Phật lịch 2566, Báo Giác Ngộ xuất bản số đặc biệt, với sự hiện diện của chư vị giáo phẩm: Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ, Phó Pháp chủ GHPGVN; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương…

Cùng chư Thượng tọa: Thích Tâm Minh, Thích Thông Huệ, Thích Trí Chơn; Ni trưởng Như Đức; các tác giả: Đỗ Thiền Đăng, Nguyên Cẩn, Huệ Năng, Nguyên Vấn, Hồ Thị Hoàng Anh, Lương Hoàng, Âu Thiên Long, Sơn Ý, Võ Khắc Khôi Nguyên…

Với các nội dung: Thông điệp Đại lễ Phật đản, Diễn văn Đại lễ Phật đản, Trang nghiêm Giáo hội là củng cố ngôi Tăng bảo, duy trì mạng mạch Phật pháp; Học theo gương hạnh Đức Phật, Tuyên ngôn Đức Phật vào đời; Đức Phật, nơi đáng quy ngưỡng; Khi trở nên… giàu; Phật ở đâu? Những mùa tinh khôi; Tôn giáo của tương lai; Hãy đón nhận Đề-bà-đạt-đa; Phật đản trong mưa; Thiền quýt của Thầy Nhất Hạnh; Giọt mật âm của Hương thiên…

Trong số này, Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Giới, Phó Thư ký Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, vị giáo phẩm năm nay 83 tuổi, lần đầu tiên chia sẻ về hành trình tu tập và những trải lòng với chư Tăng Ni trong bối cảnh xã hội hiện tại qua bài "Phụng sự tối thượng".

Số đặc biệt Giác Ngộ kính mừng Phật đản Phật lịch 2566 in trên giấy couche, trình bày 4 màu trang nhã, 74 trang, là món quà tinh thần ý nghĩa để trao tặng nhau thay cho lời chúc Phật đản an lành đến người thân trong sự kiện quan trọng đối với người Phật tử: Đón mừng kỷ niệm ngày Đức Thế Tôn khánh đản, Ngày Vesak Liên Hiệp Quốc năm nay.

Liên hệ phát hành, đặt báo trực tuyến TẠI ĐÂY.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.

Thông tin hàng ngày