Giai phẩm Giác Ngộ Xuân Nhâm Dần 2022 phát hành mùng 6 tháng Chạp (10-1-2022)

Giai phẩm Giác Ngộ Xuân Nhâm Dần 2022 phát hành mùng 6 tháng Chạp (10-1-2022)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Xuân nay là năm thứ hai Việt Nam và thế giới chịu nhiều ảnh hưởng do đại dịch Covid-19. Sẽ không nói thì ai trong tất cả chúng ta cũng có thể hình dung tác động của những đợt bùng phát của đại dịch lên đời sống con người.

Như mùa xuân làm cho cây cối đâm chồi nảy lộc, sức sống mãnh liệt và năng lượng bình an sẽ mau chóng chữa lành vết thương do đại dịch Covid-19 gây ra, cuộc sống sẽ sớm hồi sinh trong năm mới Nhâm Dần - 2022 này.

Đó không chỉ là mơ ước, mà đã được thể hiện ngay trong thực tế, qua câu chuyện của hôm nay được viết bởi những người đã chứng kiến, đi qua đại dịch Covid-19, và cũng là chủ đề mà Giác Ngộ muốn gửi đến quý bạn đọc trong giai phẩm này.

"Hồi sinh" là chủ đề của giai phẩm Giác Ngộ Xuân Nhâm Dần - 2022

"Hồi sinh" là chủ đề của giai phẩm Giác Ngộ Xuân Nhâm Dần - 2022

Trong giai phẩm Xuân Nhâm Dần - 2022, có sự hiện diện, cộng tác của chư vị Trưởng lão: Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN; Hòa thượng Thích Thanh Từ, vị phục hưng Thiền phái Trúc Lâm; Thiền sư Thích Nhất Hạnh với những trăn trở về Phật giáo dấn thân thuở xuất gia tại ngôi chùa Từ Hiếu ở đồi Dương Xuân - kinh đô Huế; Thượng tọa Thích Đức Thiện, vị giáo phẩm trẻ nhất đảm nhiệm Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự trải lòng với Giác Ngộ…

Bên cạnh các bài viết đầy sắc đạo, chiều sâu tâm linh của Hòa thượng Thích Giác Toàn (Trần Quê Hương) Thượng tọa Khải Thiên (Hoa Kỳ), Ni trưởng Thích nữ Như Đức (thiền viện Viên Chiếu), Ni sư Thích nữ Hạnh Chiếu (thiền viện Trí Đức), Thượng tọa Thích Thông Huệ, Trần Đình Sơn, Lương Hoàng, Chấn Đạo, Cao Huy Hóa, Bùi Thị (Hoa Kỳ), Chu Minh Khôi, Sơn Ý, Lưu Đình Long, Lam Phong, Nhã An, Hạnh Ý…

Giai phẩm Xuân in trên giấy couche, trình bày trang nhã, là món quà tinh thần trong mỗi gia đình và để tặng thân hữu trong dịp Tết đến xuân về.

Báo sẽ phát hành dự kiến ngày 6 tháng Chạp (8-1-2022). Liên hệ phát hành: Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM - ĐT: (028) 39300675 - Hotline: 0906 909 676.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày