Giúp cháu Tấn vượt qua hiểm nghèo

Mẹ và bé Hồ Diệu Tấn
Mẹ và bé Hồ Diệu Tấn

GN - Gia đình vợ chồng anh Hồ Phú Tỷ và chị Nguyễn Tú Trinh, ngụ tại ấp Cầu Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau) có một đứa con trai là bé Hồ Diệu Tấn, sinh năm 2012 bị bệnh bạch cầu tủy cấp (ung thư tủy).

Gia đình vốn đã khó khăn nay lại càng khốn đốn hơn khi vợ chồng anh Tỷ làm công nhân, lương không đủ sống. Từ ngày cháu Tấn lên điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu (TP.HCM), vợ chồng anh Tỷ phải nghỉ việc lên thành phố chăm con.

Hiện nay, toàn bộ kinh tế gia đình đều do một mình anh Tỷ lo nhưng số tiền kiếm được không đáng là bao.

Chi phí điều trị cho cháu là do gia đình vay mượn ở quê, số tiền đến nay hơn 40 triệu đồng. Ước tính mỗi ngày tại bệnh viện, vợ chồng anh Tỷ phải chi tiêu trên 200.000 đồng tiền viện phí, vợ chồng ăn cơm từ thiện, tối ngủ hành lang bệnh viện.

Mọi sự giúp đỡ cho cháu Tấn xin liên lạc: Ban TTXH Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM, ĐT: 39 304 620.

Đức Vượng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày