Hà Nam: Người dân khai báo y tế trước khi vào chùa Tam Chúc

Quần thể khu du lịch tâm linh Tam Chúc
Quần thể khu du lịch tâm linh Tam Chúc
0:00 / 0:00
0:00
GNO -  Để phòng Covid-19, du khách và Phật tử tới quần thể khu du lịch tâm linh Tam Chúc đều phải kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế.

Do ảnh hưởng của Covid-19, lượng khách năm nay tham quan, hành hương tại chùa Tam Chúc giảm mạnh. Theo Ban quản lý chùa, hôm mùng 4 Tết chỉ khoảng 5.000 lượt khách đến.

Tháp Ngọc cao 15 m, điểm thường tập trung du khách nhưng năm nay thưa thớt, đối lập với cảnh tượng hàng trăm người chen chúc, rồng rắn vào dịp Tết năm ngoái.

Ngay tại cổng vào quần thể chùa, du khách được nhân viên y tế đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn.

Việc khai báo y tế online bằng cách quét mã QR cũng được nhà chùa áp dụng cho những du khách và phật tử có điện thoại thông minh.

Sau khi khai báo y tế, nhân viên khu du lịch sẽ kiếm tra thông tin từng người. Ai không khai báo sẽ không được vào chùa.

Nhân viên chùa Tam Chúc liên tục dùng loa nhắc nhở du khách, Phật tử thực hiện giãn cách và đeo khẩu trang khi tham quan.

30 biển hướng dẫn các biện pháp phòng dịch của Bộ Y tế được đặt nhiều nơi trong chùa.

Điện Tam Thế thưa vắng người dân và Phật tử vào lễ bái.

Tam Chúc rộng gần 5.000 ha, gồm các điện thờ, rừng tự nhiên..., là ngôi chùa lớn nhất Việt Nam. Công trình được khánh thành tháng 5-2019, cũng là nơi diễn ra đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc.

Dịp Tết Nguyên đán, mỗi ngày ngôi chùa này đón khoảng 60.000 khách, ngày cao điểm đến 100.000.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày