Hà Nội: Ban Tôn giáo Chính phủ thăm, chúc Tết Quý Mão - 2023 đến GHPGVN

Ban Tôn giáo Chính phủ tặng hoa chúc Tết Quý Mão - 2023 đến GHPGVN
Ban Tôn giáo Chính phủ tặng hoa chúc Tết Quý Mão - 2023 đến GHPGVN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 6-1,tại Trụ sở GHPGVN - 73 phố Quán Sứ, TP.Hà Nội, chư tôn đức Thường trực Hội đồng Trị sự đã tiếp lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ đến thăm, chúc Tết Quý Mão - 2023.
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đón tiếp phái đoàn
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đón tiếp phái đoàn

Tiếp đón đoàn có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Thượng tọa Thích Thanh Huân, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự; Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng I Trung ương Giáo hội, cùng chư vị Văn phòng I Trung ương Giáo hội.

Tại buổi gặp gỡ thân mật, ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ đã có lời chúc mừng năm mới an lạc, cát tường đến chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Văn phòng I Trung ương GHPGVN. Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ cũng chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX nhiệm kỳ 2022-2027 vừa qua.

Quang cảnh buổi gặp mặt
Quang cảnh buổi gặp mặt

Thay mặt Hội đồng Trị sự, Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu cảm ơn Ban Tôn giáo Chính phủ đã đến thăm, chúc tết GHPGVN nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc. Hòa thượng hy vọng sẽ luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ Ban Tôn giáo Chính phủ để các hoạt động Phật sự của GHPGVN được thành phát triển vững mạnh trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cũng chúc lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Ban Tôn giáo Chính phủ nhân dịp năm mới Quý Mão 2023 nhiều sức khỏe, an lạc và thành tựu sự nghiệp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày