Hà Nội: Chùa Bà Đá khai pháp khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567 cho 73 hành giả Tăng, Ni

Khóa lễ tại trường hạ chùa Bà Đá, TP.Hà Nội
Khóa lễ tại trường hạ chùa Bà Đá, TP.Hà Nội
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Theo đó, sáng 10-6, tại hạ trường Bà Đá, TP.Hà Nội, chư tôn đức Tăng, Ni đã vân tập tại hạ trường cử hành lễ khai pháp khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567.

Chứng minh, tham dự có Hòa thượng Thích Thanh Phúc, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội, cùng chư tôn đức Tăng, Ni trong Ban Trị sự TP.Hà Nội, Phân ban Ni giới TP.Hà Nội.

Tại buổi lễ, chư tôn đức Tăng, Ni cử hành nghi thức lễ Phật, lễ Tổ, niệm Phật cầu gia hộ, nghi thức tác bạch cầu pháp của hiện tiền Tăng chúng nhất tâm cung thỉnh Hòa thượngThích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội làm ngôi Đường chủ hạ trường; đỉnh lễ cung thỉnh Thượng tọa Thính Tâm Hoan, Ủy viên Thường trực Ban Hoằng pháp T.Ư, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính kiêm Phó ban hoằng pháp GHPGVN TP.Hà Nội giảng bài pháp đầu tiên của bộ kinh Di Đà Viên Trung sao.

Năm nay, trường hạ chùa Bà Đá có 73 chư tôn đức Tăng, Ni đăng ký tu học, trong đó có 39 hành giả Tăng và 34 vị Ni nhập hạ.

Hình ảnh khóa lễ tại trường hạ chùa Bà Đá, TP.Hà Nội:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trà giả Phạm Quang Hùng thường xuyên chia sẻ về trà, thiền và tâm lý trị liệu ở nhiều nơi, trong đó có những khóa tu, khóa sinh hoạt của người trẻ

Kể chuyện thiền trong từng ấm trà

GNO - Câu chuyện về trà giả, Phật tử Phạm Quang Hùng (pháp danh Pháp Thiện) mở ra nhẹ như một làn hương trà nhưng lắng sâu và bền bỉ. Anh bước vào thế giới trà bằng con đường của người thực tập: lấy thiền làm gốc, lấy trà làm duyên, để thân và tâm có cơ hội trở về trọn vẹn trong hiện tại.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

“Tam giác Kim Cương” của Phật giáo Odisha được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Thế giới dự kiến

GNO - UNESCO đã đưa một khu vực được gọi là “Tam giác Kim Cương” gồm ba di tích Phật giáo là Ratnagiri, Udayagiri và Lalitgiri tại các huyện Jajpur và Cuttack, bang Odisha, vào Danh sách dự kiến (Tentative List) của Ấn Độ để xem xét khả năng được công nhận là Di sản Thế giới, theo thông báo từ các quan chức Ấn Độ.

Thông tin hàng ngày