Hà Nội: Gần 500 thanh niên Phật tử tham dự Khóa tu "Một ngày an lạc"

(GNO-Hà Nội): Ngày 6-6 vừa qua, Ban Hoằng pháp THPG Hà Nội đã tổ chức chương trình “Một ngày an lạc cho thanh thiếu niên Phật tử thủ đô” tại Công viên Thiên đường Bảo Sơn (km8 đường Láng, Hòa Lạc, Hà Nội). 

Vào 6 giờ sáng, gần 500 thanh thiếu niên Phật tử thủ đô thuộc các đơn vị đã lần lượt có mặt đông đủ tại sân hội trường Thiên đường Bảo Sơn. Các bạn đã được Sư cô Thích nữ Tịnh Quán và ban quản trò hướng dẫn động tác tập thể dục và các trò chơi tập thể. Ai nấy cũng hồi hộp, phấn khởi và vui mừng. Đối với chương trình tu học, có bạn đã tham dự nhiều lần, bên cạnh đó có những bạn lần đầu tiên tham dự nên còn nhiều bỡ ngỡ. Đặc biệt khóa tu lần này được tổ chức tại Thiên đường Bảo Sơn là một khu vui chơi giải trí lớn tại Hà Nội.

Các bạn  tập thể dục dưới sự hướng dẫn của Sư cô Tịnh Quán

Hà Nội: Gần 500 thanh niên Phật tử tham dự Khóa tu "Một ngày an lạc" ảnh 3

Sư cô Tịnh Quán hướng dẫn các bạn phương pháp thiền hành

Chư tôn đức cùng các bạn thanh thiếu niên Phật tử thủ đô thiền hành quanh khu vực Thiên đường Bảo Sơn. Những ai khi tham dự thiền hành đều cảm thấy mọi âu lo như được tan biến hết, tinh thần được hòa quyện cùng đại chúng trong từng bước đi và hơi thở. Cuộc sống náo động như dần mất đi mà để nhường lại vào mỗi bước chân an trú trong hiện tại. 

8g, toàn thể khóa sinh đã vân tập về hội trường Thiên đường Bảo Sơn. Bước tới hội trường, ai nấy cũng ngạc nhiên với một hội trường vô cùng hoành tráng và lộng lẫy, với hệ thống ánh sáng đèn trần và đèn sân khấu như làm cho chúng tôi choáng ngợp, bàn thờ được trang trí trang nghiêm và thanh tịnh.

Toàn thể các bạn thanh thiếu niên Phật tử thủ đô chắp tay cung đón chư tôn đức và các vị đại biểu quang lâm lễ đài.

Chư tôn đức cùng quý vị đại biểu niệm Phật cầu gia bị

Tiết mục văn nghệ Đạo ca “Phật giáo Việt Nam"

 do CLB TTN Phật tử Quán Sứ thể hiện

Tham dự và chứng minh buổi lễ có TT.Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư, Trưởng BTS Thành hội Phật giáo Hà Nội cùng chư tôn đức Ban Hoằng pháp Thành hội Phật giáo Hà Nội. Ngoài ra còn có bà Nguyễn Thanh Thủy - Tổng Giám đốc Thiên đường Bảo Sơn và 500 thanh thiếu niên Phật tử thủ đô.

ĐĐ.Thích Chiếu Tuệ - Phó Thư ký Ban Hoằng pháp T.Ư, Trưởng ban Hoằng pháp Thành hội Phật giáo Hà Nội đọc lời khai mạc chương trình “Một ngày an lạc cho thanh thiếu niên Phật tử thủ đô”. Trong bài khai mạc, Đại đức đã khẳng định đây là một chương trình bổ ích nhằm định hướng tương lai và xác định mục tiêu cho thanh thiếu niên Phật tử thủ đô trong thời đại mới. Thay mặt chư tôn đức, Đại đức trân trọng gửi lời tri ân tới Tập đoàn Bảo Sơn đã tài trợ cho chương trình và toàn thể các bạn thanh thiếu niên Phật tử thủ đô đã về tham dự.

Chị Nguyễn Thanh Thủy - Tổng Giám đốc Công ty Thiên đường Bảo Sơn chia sẻ với các bạn trẻ về kinh nghiệm trong cuộc sống để trở thành người thành đạt. Chị bày tỏ niềm vui khi được tham dự sự kiện quan trọng này, chị đã chia sẻ để thành đạt như ngày hôm nay chị đã phải trải qua nhiều khó khăn và vất vả. Nhưng do lòng quyết tâm, ý chí và mục tiêu xác định được những việc mình làm và lên kế hoạch cho tương lai thì mọi công việc đều có chìa khóa để mở. Trong ngành kinh doanh về du lịch, chị đã được đến các thánh tích của Ấn Độ (Tứ Thánh địa), đó cũng chính là cơ duyên đưa chị đến với đạo Phật, chị cũng rất tự hào mình cũng là một thanh niên Phật tử với sức trẻ và tinh thần đầy nhiệt huyết sẽ cống hiến hết mình cho cộng đồng và xã hội.

Các bạn trẻ đã có cơ hội giao lưu, chia sẻ với chị Nguyễn Thanh Thủy - một giám đốc trẻ và thành đạt. Các câu hỏi đều xoay quanh vấn đề làm thế nào để trở thành một người thành đạt, từ bỏ những ham mê trong cuộc sống, tạo niềm tin và giữ lửa trong thanh niên…

Các câu hỏi đã được chị Thủy trả lời nhanh gọn và súc tích, hàm ý là một thanh niên luôn phải mang trong mình một tinh thần nhiệt huyết, sôi động và nóng bỏng không bao giờ để nguội tàn. Hiểu rõ về bản thân, biết mình là ai và đang cần gì... từ đó tự đặt mục tiêu cho cuộc đời và quyết tâm phải làm bằng được. Thanh niên là luôn phải học tập tốt, lao động tốt để giúp ích cho gia đình và xã hội ngày càng phát triển. Đó chính là tinh thần cần được duy trì và phát huy nhằm tạo nên sức lửa của thanh thiếu niên trong thời đại mới.

Hà Nội: Gần 500 thanh niên Phật tử tham dự Khóa tu "Một ngày an lạc" ảnh 22

ĐĐ.Thích Tâm Thuần - Uỷ viên BTS Thành hội Phật giáo Hà Nội, trụ trì Thiền viện Sùng Phúc với bài pháp thoại “An lạc và hạnh phúc”. Thầy mong muốn toàn thể anh chị em TTNPT thủ đô sẽ dành trọn một ngày tu tập để đạt đến an lạc và hạnh phúc. Qua đó, giữ gìn thân, miệng, ý và 4 phẩm oai nghi của người Phật tử đi, đứng, nằm, ngồi để gieo nhân phúc đức, biết quán chiếu, mọi nghiệp khổ sẽ được giảm thoát và luôn làm cho mọi người xung quanh được hạnh phúc...

10g, toàn thể đạo tràng xếp hàng dùng buffet

Đạo tràng ăn cơm trong chánh niệm

11g, thiền buông thư

Sau chương trình thiền buông thư, chư tôn đức cùng toàn thể
các bạn thanh niên thực tập toạ thiền
Hà Nội: Gần 500 thanh niên Phật tử tham dự Khóa tu "Một ngày an lạc" ảnh 32

Toàn thể đạo tràng xả thiền

Đạo tràng tụng kinh Phúc Đức

TT.Thích Bảo Nghiêm quang lâm

Thượng toạ đã thuyết pháp cho toàn thể đạo tràng và khẳng định “Tất cả tương lai của đất nước đều nằm trong tay các bạn trẻ ngày hôm nay, hãy để niềm vui luôn thường trực trong mỗi con người chúng ta. Mục đích tu tập trong ngày hôm nay Thầy mong muốn các bạn trẻ thật vui, tìm được sự an lạc trong cuộc sống, là cơ hội giao lưu, kết thân với nhiều người bạn mới, cũng mong muốn mang cho mình cuộc sống bình yện, suôn sẻ và hạnh phúc, đây sẽ là một ngày ấn tượng và sâu sắc mà các bạn thanh niên sẽ luôn nhớ trong cuộc đời của mình".

Nhân dịp này, TT.Thích Bảo Nghiêm tặng quà và kinh Phúc Đức 

tới đại diện Ban Giám đốc Tập đoàn Thiên đường Bảo Sơn

Hà Nội: Gần 500 thanh niên Phật tử tham dự Khóa tu "Một ngày an lạc" ảnh 42

16g, chương trình Thiền trà

Chương trình Thiền trà được các bạn trẻ hưởng ứng tích cực, sau bài kệ và tiếng chuông ngân vang như thức tỉnh chúng ta sống dậy với thực tại. Các bạn đã được chia sẻ những tâm tư tình cảm của mình với mọi người, những bài hát tập thể được các bạn thể hiện thật trữ tình và sâu lắng.

Hà Nội: Gần 500 thanh niên Phật tử tham dự Khóa tu "Một ngày an lạc" ảnh 44

Hà Nội: Gần 500 thanh niên Phật tử tham dự Khóa tu "Một ngày an lạc" ảnh 45

Chương trình kết thúc vào lúc 18g, toàn thể đạo tràng sinh hoạt vòng tròn, kết dây thân ái, ai nấy cũng đều lưu luyến không muốn chia tay, Một ngày tu học tuy ngắn nhưng đầy ý nghĩa, đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng các bạn trẻ. Ai đó cũng cảm nhận được cuộc sống thật tuyệt vời, đặc biệt qua chương trình các bạn sẽ tìm được nhiều điều bổ ích. Hy vọng trong thời gian tới sẽ có nhiều chương trình tu học dành cho thanh thiếu niên Phật tử để các bạn trẻ được tu dưỡng bản thân, thực tập chánh niệm và luôn tạo niềm vui trong cuộc sống. 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày