Hà Nội: Khai mạc hội thảo Tăng sự toàn quốc 2016

GNO - Như Giác Ngộ online đã đưa tin, sáng nay 25-9, tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Hội thảo Tăng sự toàn quốc 2016 với chủ đề “Thống kê Tăng Ni, Phật tử ở Việt Nam: Lý luận và thực tiễn” chính thức được khai mạc.

HT.Thích Thanh Dũng, Phó Thư ký HĐCM; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS đã quang lâm chứng minh Hội thảo.

H1.JPG


Nghi thức cung nghinh chư tôn đức

HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự Trung ương, HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Phó ban Thường trực Ban Tăng sự T.Ư đồng chủ tọa Hội thảo với sự tham sự của 400 đại biểu là chư tôn đức Ban Thường trực HĐCM, lãnh đạo Ban Thường trực HĐTS, thành viên Ban Tăng sự T.Ư, lãnh đạo Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Huế, TP.HCM; Phật giáo Nam tông Khmer tại Cần Thơ; các học giả, nhà nghiên cứu Phật giáo, xã hội học, thống kê học… Ban Tôn giáo Chính phủ và các bộ, ban, ngành T.Ư và TP.Hà Nội.

H3.JPG
Chư tôn đức chứng minh và chủ tọa Hội thảo

H4.JPG
Nghi thức niệm Phật cầu gia bị

Phát biểu khai mạc Hội thảo, HT.Thích Thiện Pháp cho biết trên 2.000 năm lịch sử đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo đã hòa nhập với tập quán, văn hóa bản địa, tạo nên nền đạo Phật mang bản sắc văn hóa của người Việt Nam.

“Cho đến ngày nay, đạo Phật có thể nói vẫn là hơi thở ở mọi khía cạnh văn hóa đời sống của người Việt trong sinh hoạt tâm linh tín ngưỡng, trong ca dao dân ca, trong các phạm trù đạo đức xã hội”, Hòa thượng Trưởng ban Tăng sự T.Ư khẳng định.

H5.JPG


HT.Thích Thiện Pháp phát biểu khai mạc Hôi thảo

Tuy nhiên, cũng theo HT.Thích Thiện Pháp, việc đưa ra số lượng tín đồ có niềm tin tín ngưỡng đạo Phật từ những góc độ của các cơ quan quản lý tôn giáo, các cơ quan nghiên cứu và các tổ chức chính trị xã hội có các kết quả khác nhau, chưa phản ánh đúng số lượng tín đồ của một tôn giáo lớn ở Việt Nam.

“Dường như chúng ta chưa có một cuộc điều tra, thống kê xã hội học tôn giáo một cách đầy đủ, chính xác và có hệ thống số lượng tín đồ các tôn giáo nói chung và số lượng Tăng Ni, Phật tử nói riêng nhằm phục vụ công tác quản lý cũng như hoạt động Phật sự của Giáo hội”, HT.Thích Thiện Pháp nhìn nhận.

Từ thực trạng đó, Hội thảo được tổ chức là cơ hội để các nhà khoa học trong và ngoài Giáo hội nêu ra ý kiến và thảo luận về nội dung này, nhằm phát họa lại tình hình Tăng Ni và tín đồ của Phật giáo Việt Nam.

H6.JPG


Ông Bùi Hữu Dược phát biểu

Phát biểu tại Hội thảo, ông Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật giáo - Ban Tôn giáo Chính phủ đánh giá cao sáng kiến của Ban Tăng sự Trung ương trong việc phối hợp với Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo để có cái nhìn toàn diện về số lượng Tăng Ni, tín đồ - nhằm hoạch định các chính sách và hoạt động của Giáo hội trong tương lai.

H7.JPG


HT.Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

Cuối phiên khai mạc, HT.Thích Thiện Nhơn ban đạo từ - mong muốn tiếp nhận nhiều ý kiến, tham luận của đại biểu để làm nền tảng, tiền đề cho công tác tổng kết Tăng Ni, tự viện, Phật tử của Giáo hội, tiến tới đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần VIII - năm 2017 thành công tốt đẹp.

Nhân lễ khai mạc Hội thảo, nhiều lẵng hoa của các cơ quan, ban ngành đã trân trọng gởi đến tặng và chúc mừng.

H9.JPG

H10.JPG

H11.JPG
Các lẵng hoa gởi đến chúc mừng Hội thảo

H8.JPG
Chư tôn đức từ các tỉnh, thành dự Hội thảo

H2.JPG
Toàn cảnh khai mạc Hội thảo

>> Xem thêm tin, bài liên quan: Cần một quy chuẩn thống kê tín đồ || “Quản lý Tăng Ni: Giáo hội địa phương giữ vai trò quan trọng” ||

Bảo Thiên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các công nghệ AI/ML được thiết kế để liên tục nâng cao hiệu năng thông qua các quy trình huấn luyện lặp đi lặp lại và các cơ chế phản hồi. Do đó, mặc dù các ngữ cảnh có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc cơ bản về học tập và phát triển liên tục vẫn nhất quán giữa Phật giáo và AI/ML

Trí tuệ nhân tạo và Phật giáo

NSGN - Thời đại hiện nay chứng kiến ​​một sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI, và tác động của nó đến chúng ta và xã hội là rất đáng kể.
Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...

Thông tin hàng ngày