Ngoài ra còn có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm HĐTS, Ban Trị sự THPG TP.Hà Nội, các tỉnh thành và chư Tăng Ni trụ trì các tự viện. Ông Lê Văn Cửu - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo TP. Hà Nội, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đoàn thể Trung ương, TP. Hà Nội cùng đông đảo Phật tử đến dự và chúc mừng.
Chư tôn đức chứng minh và đại biểu tham dự
Sau gần 2 năm xây dựng (kể từ ngày 18-7-2009), ngôi Tổ đường Thiền viện Sùng Phúc đã hoàn tất với 3 tầng đủ chỗ cho 1.000 người trong các sinh hoạt tu học. Kinh phí xây dựng tất cả các hạng mục công trình ước tính khoảng 13 tỷ đồng.
Thiền viện Sùng Phúc toạ lạc trên một thửa đất rộng gần 4.000m2 thuộc quận Long Biên, cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 6km. Ngôi Thiền tự được Hoà thượng Thích Thanh Từ đặt tên là Thiền viện Sùng Phúc trong chuyến thăm viếng miền Bắc vào những ngày đầu xuân Ất Dậu - 2005.
Đại diện lãnh đạo địa phương phát biểu chúc mừng
Thiền viện Sùng Phúc ngày xưa là một ngôi chùa cổ của làng Xuân Đỗ Thượng thuộc tổng Cự Linh, phủ Gia Lâm, tỉnh Bắc Ninh. Chùa được xây dựng vào khoảng thế kỷ 16, 17 thuộc chốn Tổ Đào Xuyên, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm. Cơ sở ban đầu của chùa là ngôi nhà cấp 4 đã được trùng tu vào năm 2005 để đáp ứng những nhu cầu Phật sự thời bấy giờ. Đến nay, số lượng Tăng Ni, Phật tử tu tập đã tăng lên trên nghìn người của những đạo tràng quy hướng tiến tu. Thiền viện đã tiến hành trùng tu ba công trình (Tổ đường, trai đường, giảng đường). Đây là công trình khẳng định sự phát triển đang từng bước phát triển của Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam
TT. Thích Bảo Nghiêm và chư tôn đức tặng hoa chúc mừng
Đức Pháp chủ ban đạo từ
Cắt băng khánh thành và thả chim cầu nguyện hòa bình
Tại buổi lể trang nghiêm trọng thể, Đức Pháp chủ GHPGVN - Hòa thượng Thích Phổ Tuệ đã ban đạo từ tán thán công đức chư Tăng Thền viện Sùng Phúc và toàn thể Phật tử đã phát tâm công đức xây dựng ngôi Tổ đường. Cuối buổi lễ, chư tôn đức cắt băng khánh thành, lễ dâng hương, thả chim cầu nguyện hoà bình.