Hà Nội: Lễ đúc tôn tượng Thiền sư Lê Nghĩa - Giác Hoàng Đại Điên, tổ sư khai sơn Quảng Khai tự

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 2-10, tại chùa Duệ Tú (Quảng Khai tự) đã long trọng diễn ra lễ rót đồng đúc tôn tượng Thiền sư Lê Nghĩa, hiệu là Giác Hoàng Đại Điên, tổ sư khai sơn chùa dưới sự chứng minh và chú nguyện của chư tôn đức bổn tự.
Chư tôn đức niêm hương

Chư tôn đức niêm hương

Tại buổi lễ, chư tôn đức đã niêm hương bạch Phật, sái tịnh, chú nguyện công trình đúc tôn tượng được hoàn thành như ý nguyện.

Chùa Duệ Tú tại phố Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, tương truyền được xây từ đời vua Lý Nhân Tông (1073-1129) bởi Thiền sư Lê Nghĩa, hiệu Giác Hoàng Đại Điên. Bản ngọc phả năm 1579 và bản sao năm 1737 đều chép rằng sau khi cha mẹ mất, ngài Lê Nghĩa đã tự hiến đất nhà mình để dựng Quảng Khai tự làm nơi tu hành.

Hòa thượng Thích Thanh Điện, trụ trì chùa Duệ Tú thực hiện nghi thức sái tịnh

Hòa thượng Thích Thanh Điện, trụ trì chùa Duệ Tú thực hiện nghi thức sái tịnh

Lễ đúc tượng là một sự kiện có ý nghĩa, nhằm tưởng nhớ, tri ân tổ sư khai sơn, góp phần hoàn thành biểu tượng tâm linh thờ tự tại chùa Duệ Tú, hướng tới lễ tưởng niệm vào tháng 3-2023.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.

Thông tin hàng ngày