Hà Nội: Tác pháp an cư tại Hạ trường Quán Sứ

GNO - Trường hạ Quán Sứ vừa tổ chức lễ tác pháp an cư kiết hạ PL.2557 - DL.2013 cho 60 vị Tăng Ni, trong đó có 20 vị Tăng, 40 vị Ni vào sáng 25-5 (nhằm ngày 16-4-Quý Tỵ).

hanoi1.jpg
Đức Pháp chủ thân lâm pháp tòa, ban bố pháp nhủ tới chư hành giả an cư - Ảnh: D.Nhân

Đức Đệ Tam Pháp chủ - Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ đã quang lâm chứng minh và đại chúng cung thỉnh ngài tọa vị ngôi Đường chủ hạ trường.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, toàn thể đại chúng cung nghinh Đức Pháp chủ lên Pháp tòa tại chính điện chùa Quán Sứ ban đạo từ và thuyết giảng ý nghĩa và bổn phận người tu sĩ trong việc an cư kiết hạ.

Theo đó, ngài mong muốn chư Tăng Ni trong 3 tháng an cư phải nỗ lực tu tập, đoạn trừ nghiệp chướng, trưởng dưỡng đạo tâm. Đó là mục đích để thúc liễm thân tâm - trau dồi giới đức. 

hanoi2.jpg

Tác pháp an cư tại Hạ trường chùa Quán Sứ

hanoi3.jpg

Tụng kinh tại chính điện

hanoi4.jpg

Sau phần tác bạch, toàn thể chư tôn đức Tăng Ni trường hạ tụng kinh, niệm Phật và cung tiễn Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ hồi quy trú xứ trong niềm hoan hỷ, hòa hợp...

hanoi5.jpg
Cung tiễn Đức Pháp chủ hồi quy trú xứ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Đạo Phật Khất sĩ

Tinh thần an cư của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ

NSGN - Từ thời Đức Phật tại thế, ba tháng an cư mùa mưa là một pháp chế quan trọng trong Luật tạng, được thiết lập nhằm tạo điều kiện cho chư Tăng tạm dừng các hoạt động du hóa, quy tụ về một trú xứ để tấn tu đạo nghiệp.
Ảnh minh họa: Bảo Toàn/BGN

Chuyện cúng xuất sanh từ kinh điển đến hiện thực

GNO - Trong sinh hoạt Thiền môn, mỗi ngày người xuất gia đều dùng cơm trưa ở nhà ăn gọi là trai đường, bằng một nghi thức gọi là cúng quá đường. Nghi thức Cúng quá đường được thực hiện theo truyền thống của từng hệ phái, nên có đôi chút khác biệt.

Thông tin hàng ngày