Hà Nội: Xử lý dứt điểm công trình vi phạm di tích lịch sử cấp quốc gia chùa Bảo Tháp

Công trình nhà Từ Ân trong khuôn viên chùa Bảo Tháp được xây dựng khi chưa được các cấp có thẩm quyền cho phép - Ảnh: K.H
Công trình nhà Từ Ân trong khuôn viên chùa Bảo Tháp được xây dựng khi chưa được các cấp có thẩm quyền cho phép - Ảnh: K.H
0:00 / 0:00
0:00
Chùa Bảo Tháp, thôn Thượng Phúc, xã Đại Thanh (TP Hà Nội) được Bộ Văn hóa Thông tin và Thể thao (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp quốc gia vào năm 1992.

Tháng 12-2025, chùa được các cấp có thẩm quyền đồng ý cho thực hiện dự án trùng tu, tôn tạo một số hạng mục. Nhân việc này, thôn Thượng Phúc đã tự ý xây dựng thêm công trình nhà Từ Ân.

Làm việc với phóng viên Báo Đại đoàn kết, ông Lưu Đình Hùng - Phó Trưởng Phòng Kinh tế xã Đại Thanh cho biết, công trình nhà Từ Ân chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Biên bản làm việc giữa đại diện Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa xã với đại diện Ban quản lý di tích và Hội Người cao tuổi thôn thể hiện, công trình nhà Từ Ân đã xây móng gạch bao quanh, cao trung bình 1,2m, đổ 10 cột bê tông cốt thép cao trung bình 3m, đang xây tường gạch bao quanh với chiều cao trung bình 3,5m. Tổng diện tích xây dựng 124,3m2. Cũng tại buổi làm việc, đại diện của thôn cho biết việc xây nhà Từ Ân do không nắm được các quy định của pháp luật nên đã xây dựng thể theo nguyện vọng của một số phật tử trong thôn.

Công trình này cũng thể hiện lỗ hổng của UBND xã Đại Thanh và các bộ phận liên quan trong việc bảo vệ di tích lịch sử cấp quốc gia. Biên bản kiểm tra công trình xây dựng được cán bộ Phòng Kinh tế xã lập ngày 6-12-2025 thể hiện công trình nhà Từ Ân lúc đó mới chỉ có phần móng. Tuy nhiên, 11 ngày sau đã được xây dựng tường quây 3 bên, chiều cao 3,5m.

Ông Lưu Đình Hùng cho biết, công trình vẫn đang bị UBND xã yêu cầu dừng thi công. Điều đáng nói, ở thời điểm này, công trình nhà Từ Ân vi phạm Luật Di sản văn hóa năm 2024 vẫn tồn tại, không bị UBND xã yêu cầu các bên liên quan tháo dỡ hay cưỡng chế trả lại nguyên trạng ban đầu của di tích, thậm chí kéo dài thêm thời gian bằng cách đề nghị cho bên vi phạm làm thủ tục xây dựng. Điều này được thể hiện trong Biên bản làm việc.

Tại xã An Khánh (TP.Hà Nội), khu vực bảo vệ I của di tích lịch sử chùa La Phù đang bị cá nhân, tổ chức xâm hại. Trước tình trạng này, UBND TP.Hà Nội đã ban hành Kết luận số 74/KL-UBND yêu cầu UBND huyện Hoài Đức và UBND xã La Phù trước đây (nay là UBND xã An Khánh) xử lý dứt điểm công trình xây dựng 4 tầng của ông Trịnh Đắc Chí, thôn Thống Nhất. Đây là công trình nằm trong phạm vi khoanh vùng khu vực bảo vệ I của di tích lịch sử chùa La Phù. Kết luận cũng chỉ rõ, ngoài ông Chí còn có 6 thửa đất ở của các hộ dân và các công trình công cộng như: Trường mầm non; Nhà văn hóa trung tâm xã và chợ đang nằm trong phạm vi khoanh vùng khu vực bảo vệ I của di tích lịch sử chùa La Phù.

Làm việc với phóng viên Báo Đại đoàn kết, Ni sư Thích Đàm Thuận - Trụ trì chùa La Phù cho biết, chùa còn có tên gọi khác là chùa Trung Hưng. Ngày 22-3-1988, Bộ Văn hóa đã có Quyết định số 191-VH/QĐ xếp hạng Đình - Chùa La Phù là di tích lịch sử cấp quốc gia. Các công trình vi phạm trên kéo dài nhiều năm nay nhưng vẫn tồn tại, không bị xử lý. Công trình của hộ ông Chí ngay từ lúc khởi móng đã có nhiều ban, ngành của xã La Phù, huyện Hoài Đức cũ, Sở Văn hoá… tới chứng kiến, lập biên bản yêu cầu dừng thi công. Nhưng chính quyền càng yêu cầu thì công trình càng được ông Chí cho xây cao hơn, to hơn. Rất mong UBND TP Hà Nội và UBND xã An Khánh xử lý dứt điểm các công trình vi phạm, trả lại khuôn viên, cảnh quan di tích.

Về phía UBND xã An Khánh, ông Nguyễn Duy Giang - Phó Chủ tịch UBND xã chỉ cung cấp thông tin chung chung. Theo ông Giang, hiện nay xã đang giao các phòng, ban chuyên môn, trong đó có Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị kiểm tra xử lý.

Theo luật sư Nguyễn Phương Tuyến, việc Chủ tịch UBND TP.Hà Nội vừa ban hành quyết định yêu cầu Thanh tra thành phố và các sở, ngành, địa phương rà soát, thực hiện ngay các kết luận đang có hiệu lực của thành phố nhưng chưa được thực hiện rất quan trọng. Hy vọng, Kết luận số 74/KL-UBND của UBND TP.Hà Nội liên quan đến di tích lịch sử quốc gia - chùa La Phù sẽ được giải quyết dứt điểm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Tâm Hải cùng các thành viên Ban Biên tập nhận hoa chúc mừng của Thành ủy TP.HCM nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2026) - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc và phái đoàn lãnh đạo Thành phố thăm, chúc mừng Báo Giác Ngộ

GNO - Kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, sáng nay 15-6, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM cùng đoàn Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Ủy ban MTTQVN, Sở Văn hóa và Thể thao, Hội Nhà báo TP.HCM đã đến thăm, chúc mừng Báo Giác Ngộ.
Đinh Công Quân nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.Cần Thơ cho những đóng góp trong công tác an sinh xã hội giai đoạn 2022-2025 - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Người trẻ phụng sự trong ngôi nhà Giáo hội

GNO - Mười bốn năm phụng sự, từ một chú bé sớm tối bên cửa chùa đến một cư sĩ phụng sự cho Giáo hội, hành trình của Quân là một minh chứng sống động cho tinh thần đem sức trẻ lan tỏa những giá trị nhân văn của đạo Phật vào cuộc đời.

Thông tin hàng ngày