Quần thể di tích Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc đón nhận Bằng Di sản văn hóa thế giới

Ông Jonathan Baker, Trưởng đại diện của Tổ chức UNESCO tại Việt Nam trao Bằng công nhận ghi danh quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới
Ông Jonathan Baker, Trưởng đại diện của Tổ chức UNESCO tại Việt Nam trao Bằng công nhận ghi danh quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối 20-12, tại Quảng trường Minh Tâm (Khu di tích và danh thắng Yên Tử, Quảng Ninh) đã diễn ra Lễ đón nhận Bằng UNESCO ghi danh quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới.
Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính phát biểu
Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính phát biểu

Đây là một không gian văn hóa, lịch sử, tâm linh gắn với Thiền phái Phật giáo Trúc Lâm do Phật hoàng Trần Nhân Tông sáng lập, mang tinh thần nhập thế sâu sắc, dung hợp Phật giáo với văn hóa dân tộc.

Sự kiện diễn ra trang trọng, với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện Ủy ban Di sản Thế giới (UNESCO);các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các địa phương; chư tôn giáo phẩm Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự các tỉnh thành, cùng đông đảo Phật tử, nhân dân và du khách.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cho biết: "Đây không chỉ là sự công nhận đối với các giá trị lịch sử, văn hóa và cảnh quan đặc sắc, mà còn là sự ghi nhận giá trị nổi bật toàn cầu của không gian văn hóa sống, nơi tư tưởng, tín ngưỡng và thực hành văn hóa đang được tiếp nối trong đời sống đương đại”.

Đại biểu tham dự
Đại biểu tham dự

Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là Di sản thế giới thứ 9 của Việt Nam. Việc thực hiện hồ sơ cũng trải qua quá trình kéo dài suốt 13 năm. Chính phủ Việt Nam cam kết sẽ bảo vệ nghiêm ngặt tính toàn vẹn, xác thực và giá trị nổi bật toàn cầu của di sản theo các tiêu chí và khuyến nghị của UNESCO; thực hiện quản lý tổng thể, liên ngành, liên vùng, bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn di sản, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Tại buổi lễ, chương trình văn nghệ chủ đề Miền thiêng di sản - Tỏa sáng hào quang có sự tham gia của các ca sĩ như: Hồ Quỳnh Hương, Võ Hạ Trâm, Tùng Dương,… với những màn trình diễn được dàn dựng công phu, kết hợp âm nhạc, ánh sáng và sân khấu hiện đại, đã mang đến một đêm nghệ thuật thăng hoa giữa miền non thiêng Yên Tử.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật chủ đề Miền thiêng di sản - Tỏa sáng hào quang
Chương trình biểu diễn nghệ thuật chủ đề Miền thiêng di sản - Tỏa sáng hào quang

Sự kiện là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động của Đại lễ tưởng niệm 717 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn và Festival “Hành trình di sản - Tinh hoa thế giới”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh buổi tặng quà đến người khiếm thị và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, tại Ni viện Phước Long (TP.HCM)

TP.HCM: Ni viện Phước Long trao 100 phần quà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn

GNO - Ngày 3-7, hòa cùng không khí kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn – Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 – 2-7-2026), Ni viện Phước Long (phường Phước Long) phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tổ chức trao 100 phần quà đến người khiếm thị và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Thượng tọa Thích Nguyên Thành, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại phiên họp

Thái Nguyên: Họp rà soát công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031

GNO - Chiều nay, 3-7, tại trụ sở Ban Trị sự - chùa Phù Liễn (phường Phan Đình Phùng), Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 đã có phiên họp liên ngành nhằm rà soát, đánh giá tiến độ và thống nhất các nội dung chuẩn bị cho đại hội.

Thông tin hàng ngày