Hà Tĩnh: Khánh thành nhà thờ Tổ và các hạng mục chùa Yên Lạc

Khánh thành nhà Tổ chùa Yên Lạc
Khánh thành nhà Tổ chùa Yên Lạc
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Vừa qua, chùa Yên Lạc (xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức lễ khánh thành ngôi nhà thờ Tổ và một số hạng mục công trình.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã kiêm Trưởng ban Quản lý di tích cho biết, chùa Yên Lạc là Di tích lịch sử cấp Quốc gia có lịch sử lâu đời, trải qua nhiều năm tháng, các hạng mục của ngôi chùa bị xuống cấp trầm trọng.

Chư tôn đức tham dự

Chư tôn đức tham dự

Ngôi chùa Yên Lạc là nơi tổ chức các nghi lễ Phật giáo, tín ngưỡng của bà con Phật tử, là một di tích có giá trị về mặt tâm linh phục vụ bà con nhân dân địa phương cũng như nơi để những người đi xa hướng về quê hương.

Được biết, gia đình bà Trần Thị Long đã phát tâm tiến cúng khôi phục và xây mới các hạng mục quan trọng, tạo mọi thuận duyên cho Phật tử, nhân dân địa phương đạt được sở nguyện trong việc tái thiết lại ngôi chùa khang trang, gìn giữ, bảo tồn và phát huy hiệu quả di tích lịch sử chùa Yên Lạc.

Quang cảnh lễ khánh thành nhà Tổ

Quang cảnh lễ khánh thành nhà Tổ

Nhà Tổ chùa Yên Lạc được xây mới hoàn toàn, có diện tích hơn 200 m2, bằng bê-tông cốt thép. Các hạng mục khác được chỉnh trang làm mới như lát nền, lát sân, trang trí khuôn viên chùa, sơn và dát vàng tôn tượng Phật, Bồ-tát.

Đại diện nhà chùa, Đại đức Thích Hạnh Nhẫn, trụ trì chùa Yên Lạc phát biểu, ghi nhận tán thán công đức của đại gia đình Phật tử Trần Thị Long, cũng là người con quê hương Cẩm Nhượng làm ăn sinh sống ở miền Nam đã phát tâm tiến cúng ngôi nhà thờ Tổ, các Phật tử, các nhà hảo tâm đã ủng hộ tinh thần, vật chất để việc xây dựng nhà Tổ và các hạng mục quan trọng khác của nhà chùa được thành công, trang nghiêm tố hảo, hoàn thành như mong muốn.

Chùa Yên Lạc là di tích tại địa phương

Chùa Yên Lạc là di tích tại địa phương

Đại đức Thích Hạnh Nhẫn, trụ trì chùa Yên Lạc là một trong những vị thầy cùng Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm “đồng cam cộng khổ” trong những năm đầu khôi phục lại Phật giáo Hà Tĩnh.

Cuối buổi lễ, chư tôn đức, đại biểu cắt băng khánh thành chúc mừng một công trình tâm linh được trùng tu xây dựng, một nơi thắng cảnh cho khách thập phương và bà con địa phương du ngoạn trong năm mới Nhâm Dần.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Với luận án “So sánh tập Pāli Trung bộ kinh với tập Trung A-hàm chữ Hán” (The Chinese Madhyama Āgama and the Pāli Majjhima Nikāya, a comparative study), tháng 9-1961, Hòa thượng Thích Minh Châu là người Việt Nam đầu tiên đỗ tiến sĩ Phật học, Văn học Pāli tại Ấn Độ, được đích thân Tổng thống Ấn Độ thời ấy đứng ra trao văn bằng Danh dự và khen ngợi không ngớt về luận án này - Ảnh tư liệu GN

Xã hội cần gì ở chư Tăng - Bức thư của Thầy Minh Châu gửi chư Tăng trong mùa thọ tuế Phật lịch 2506 (1962)

GNO - Nhân kết thúc mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2570, tưởng niệm 14 năm ngày Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu viên tịch, Báo Giác Ngộ giới thiệu một trong những bức thư của ngài lúc còn du học tại Ấn Độ, đăng lần đầu tiên trên tạp chí Liên Hoa số 8, năm thứ 8 (Nhâm Dần, 1962).
Chư Tăng tịnh thất An Lạc cùng chính quyền địa phương trao quà đến người dân khó khăn trong mùa Vu lan - Báo hiếu

Mùa Vu lan ấm áp của người dân vùng ven TP.HCM

GNO - Tịnh thất An Lạc (xã Hiệp Phước, TP.HCM) từ lâu đã trở thành chốn đi về bình yên của bà con vùng ven dịp Vu lan - Báo hiếu. Những bông hồng hiếu đạo và phần quà sẻ chia không chỉ đong đầy dư vị tình thương, mà còn vỗ về cả đời sống tinh thần lẫn vật chất của bao kiếp người lam lũ.

Thông tin hàng ngày