Hải Phòng: Cung rước tôn tượng Đức Phật Di Lặc về chùa Thanh Long (Lệ Tảo)

An vị tôn tượng Đức Phật Di Lặc tại khuôn viên chùa Thanh Long
An vị tôn tượng Đức Phật Di Lặc tại khuôn viên chùa Thanh Long
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân kỷ niệm khánh đản Bồ-tát Quán Thế Âm (19-2 Âm lịch), sáng 27-3, chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử, nhân dân Tổ dân phố Lệ Tảo, P.Nam Sơn, Q.Kiến An, TP.Hải Phòng tổ chức cung rước tôn tượng Đức Phật Di Lặc về chùa Thanh Long (chùa Lệ Tảo).
Cung rước tôn tượng Đức Phật Di Lặc về chùa Thanh Long

Cung rước tôn tượng Đức Phật Di Lặc về chùa Thanh Long

Tham dự lễ rước có chư đức Tăng Ni một số chùa trong và ngoài TP.Hải Phòng, cùng đại diện chính quyền Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQVN Q.Kiến An, P.Nam Sơn, Tổ dân phố Lệ Tảo, cùng bà con Phật tử, du khách thập phương và nhân dân địa phương sở tại.

Ngay từ sáng sớm, các Phật tử đã có mặt tại địa điểm cung rước tôn tượng với xe ô tô trang trí đài sen, cờ hoa rực rỡ... cúng dàng lên mười phương chư Phật nhân sự kiện ý nghĩa này.

Đi đầu đoàn rước là đội lân sư rồng, các em nam thanh thiếu niên Phật tử cầm theo lá cờ Phật giáo ngũ sắc, tiếp theo là đoàn thanh thiếu niên Phật tử nữ cung nghinh chư tôn thiền đức Tăng Ni tham dự buổi lễ. Sau đó, đoàn xe ô tô, với hơn 10 xe trang trí cờ, hoa, biểu ngữ cung rước tôn tượng Đức Phật Di Lặc có chiều cao 3 mét, nặng 20 tấn, được chế tác bằng chất liệu đá cẩm thạch.

Chư tôn đức thực hiện khóa lễ an vị

Chư tôn đức thực hiện khóa lễ an vị

Tại buổi lễ, chư tôn đức đã cử hành nghi lễ dâng hương bạch Phật, trì chú, sái tịnh, an vị tạm thời tôn tượng Đức Phật Di Lặc tại khuôn viên chùa Thanh Long, cầu nguyện cho thế giới hòa bình, đất nước phồn thịnh, nhân dân an lạc, nhà nhà được ấm no và hạnh phúc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày