Hải Phòng: NT.Thích Diệu Tâm viên tịch

Di ảnh cố NT.Thích Diệu Tâm
Di ảnh cố NT.Thích Diệu Tâm

GNO - HT.Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS PG TP.Hải Phòng đã thay mặt Ban Trị sự GHPGVN thành phố Hải Phòng, sơn môn, môn đồ pháp quyến, thân quyến kính tiếc báo tin: NT.Thích Diệu Tâm tân viên tịch.

Theo cáo phó, NT.Thích Diệu Tâm, Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cao đẳng Phật học Hải Phòng, nguyên Chánh Đại diện Phật giáo huyện An Hải, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Hội Từ thiện TP.Hải Phòng, nguyên đại biểu HĐND - UB MTTQVN xã Vĩnh Niệm (quận Lê Chân, TP.Hải Phòng), trụ trì chùa Hải Ninh (phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng).

Sau thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được GHPGVN TP.Hải Phòng, sơn môn, môn đồ pháp quyến, thân quyến cùng tập thể y bác sỹ các bệnh viện tận tình chăm sóc, cứu chữa nhưng vì tuổi cao, bệnh trọng, Ni trưởng đã an nhiên thu thần thị tịch vào lúc 3g15phút ngày 2-3-2017 (nhằm ngày 5-2-Đinh Dậu).

* Trụ thế: 80 năm - Hạ lạp: 45 năm.

- Lễ nhập kim quan chính thức được cử hành vào lúc 8g00 ngày 5-3-2017 (nhằm ngày 8-2-Đinh Dậu), tại chùa Đồng Thiện (Hải Ninh tự), đường Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng.

- Lễ viếng từ 10g ngày 5-3-2017 (tức ngày 8-2-Đinh Dậu).

- Lễ truy điệu và di quan về Đài điện táng hóa thân hoàn vũ Ninh Hải, TP.Hải Phòng được cử hành vào lúc 8g ngày 7-3-2017 (tức ngày 10-2-Đinh Dậu). Sau đó cung tiễn kim quan và an trí tại chùa Đồng Thiện (Hải Ninh tự), đường Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Thờ Phật và thờ gia tiên

GNO - Tôi đang hoàn thiện căn nhà mới, tuy không rộng rãi nhưng có phòng thờ riêng. Lúc đầu tôi dự kiến phòng thờ gồm bàn thờ Phật (chính giữa, cao hơn, sát tường) và bàn thờ gia tiên (bên phải, thấp hơn, sát tường, cùng hướng nhìn ra cửa với bàn thờ Phật).
Ảnh minh họa: Bảo Toàn/BGN

Chuyện cúng xuất sanh từ kinh điển đến hiện thực

GNO - Trong sinh hoạt Thiền môn, mỗi ngày người xuất gia đều dùng cơm trưa ở nhà ăn gọi là trai đường, bằng một nghi thức gọi là cúng quá đường. Nghi thức Cúng quá đường được thực hiện theo truyền thống của từng hệ phái, nên có đôi chút khác biệt.

Thông tin hàng ngày