Hàn Quốc: 37 Phật tử đến Bắc Triều Tiên dự lễ kỷ niệm khu di tích Phật giáo chung

Giác Ngộ - Nam Triều Tiên cho phép một nhóm gồm 37 Phật tử đến thăm Bắc Triều Tiên tham dự một buổi lễ Phật giáo chung.

Chuyến đi bất thường diễn ra trong khi hai miền Triều Tiên đang cố gắng gạt đi những căng thẳng trên bán đảo bị chia cắt này.

chư tăng cầu nguyện cho cố tổng thống HQ Kim Dae-Jung vào 23-8-2009 (AFP).jpg

 Chư Tăng Hàn Quốc cầu nguyện cho cố tổng thống HQ Kim Dae-Jung vào 23-8-2009 - Ảnh: AFP

Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên cho biết chuyến đi kéo dài năm ngày này và đã bắt đầu vào hôm qua (3-9). Mục đích của chuyến đi là để kỷ niệm 1.000 năm thành lập một di tích lịch sử Phật giáo được tôn thờ chung ở lãnh thổ của cả hai miền.

Nhóm Phật tử Hàn Quốc tổ chức chuyến đi cho biết một mục sư Thiên chúa giáo dự kiến sẽ tham gia cùng đi với đoàn.

Đây là chuyến đi đầu tiên loại này kể từ khi Hàn Quốc thắt chặt việc qua lại của công dân nước mình đến Bắc Triều Tiên sau vụ chìm tàu quân sự hồi năm ngoái.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày