Hậu Giang: Phật giáo tỉnh thống nhất nhân sự dự kiến, sẽ tổ chức đại hội vào tháng 4-2022

Quang cảnh buổi họp của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang
Quang cảnh buổi họp của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 25-2, tại văn phòng Ban Trị sự tỉnh - chùa Quốc Thanh (phường 5, TP.Vị Thanh), Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã họp mở rộng, triển khai công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027.
Tăng Ni Phật giáo tỉnh Hậu Giang họp, triển khai Phật sự quan trọng sắp tới

Tăng Ni Phật giáo tỉnh Hậu Giang họp, triển khai Phật sự quan trọng sắp tới

Chứng minh, tham dự có Hòa thượng Thích Huệ Hóa, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang; Hòa thượng Thích Giác Giàu, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh, cùng chư tôn đức Ban Thường trực, đại diện Ban Trị sự huyện, thị, thành.

Đại diện chính quyền có ông Phan Hoàng Ngoan, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh; ông Trần Khánh Tòng, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh.

Tại buổi họp, Thượng tọa Thích Phước Thành, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh cho biết năm 2022, Thường trực Ban Trị sự mỗi quý sẽ tổ chức họp toàn thể chư tôn đức Tăng Ni trong tỉnh nhằm triển khai các công tác Phật sự quan trọng.

Thượng tọa Thích Phước Thành phát biểu tại buổi họp

Thượng tọa Thích Phước Thành phát biểu tại buổi họp

Thượng tọa cũng thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát, toàn thể Tăng Ni đều đã tiêm vắc-xin từ 2 đến 3 mũi nên hoạt động Phật sự sẽ tổ chức theo thường lệ hằng năm như An cư kiết hạ, Đại Giới đàn… Đặc biệt, Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh dự kiến tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2022-2027 vào ngày 25, 26-4 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang, dự kiến 250 đại biểu.

Thay mặt Tiểu ban nhân sự, Thượng tọa Thích Thông Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh trình dự thảo danh sách nhân sự sẽ giới thiệu vào Ban Trị sự tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2022-2027. Theo đó danh sách có 57 thành viên, với 21 vị Thường trực. Thượng tọa Thích Phước Thành đã lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể chư tôn đức hiện diện thống nhất thông qua danh sách nhân sự dự kiến.

Thượng tọa Thích Thông Hạnh trình danh sách nhân sự dự kiến

Thượng tọa Thích Thông Hạnh trình danh sách nhân sự dự kiến

Đại diện chính quyền, ông Phan Hoàng Ngoan tán dương tinh thần đoàn kết, hòa hợp của chư tôn đức Tăng Ni cũng như sự công khai, dân chủ, khách quan đã công bố danh sách dự kiến nhân sự nhiệm kỳ mới. Ông tin rằng với tinh thần đó Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Hậu Giang sẽ thành công tốt đẹp, Phật giáo tỉnh nhà sẽ ngày càng phát triển vững mạnh.

Chư tôn đức Tăng Ni đã thống nhất thông qua danh sách dự kiến giới thiệu vào Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2022-2026

Chư tôn đức Tăng Ni đã thống nhất thông qua danh sách dự kiến giới thiệu vào Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2022-2026

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Giác Giàu cho biết cuộc họp lần này rất quan trọng, với sự tham gia đầy đủ của toàn thể chư tôn đức đã góp phần to lớn cho sự thành công của Đại hội đại biểu tỉnh nhà.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày