Hoa Lư khai mạc lễ hội, cầu siêu các vị hữu công

GNO - Chiều và tối 7-4 (nhằm ngày 8-3-Giáp ngọ) tại xã Trường Yên (Hoa Lư, Ninh Bình), BTS GHPGVN tỉnh Ninh Bình phối hợp cùng với UBND tỉnh, Ban Thường vụ huyện ủy Hoa Lư tổ chức lễ dâng hương và cầu siêu các vị hữu công, đồng bào tử nạn, chiến sĩ trận vong tại đền vua Đinh - vua Lê Đại Hành, mở màn khai hội truyền thống cố đô Hoa Lư năm 2014 nhân dịp kỷ niệm 1046 năm Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế.
IMG_0013.JPG
Khai hội truyền thống, chư tôn đức thực hiện nghi thức cầu siêu

Lễ hội cố đô Hoa Lư 2014 có nhiều nét mới, huyện Hoa Lư tổ chức lễ hội mang tính xã hội hóa, mọi hoạt động của lễ hội do nhân dân địa phương cùng doanh nghiệp đóng góp.

Các lễ hội truyền thống như lễ rước nước, lễ mở cửa đền, lễ cầu siêu chẩn tế cùng nhiều trò chơi dân gian, văn nghệ được nhân dân trong huyện Hoa Lư, nhất là nhân dân xã Trường Yên tổ chức trọng thể và có sự phối kết hợp với Bộ Công an, đoàn nghệ thuật Bộ Tư lệnh cảnh vệ đồng tổ chức, có sự góp mặt của các ca sĩ như Quang Linh, Phi Nhung...

IMG_0040.JPG

IMG_0010.JPG
Rất đông Phật tử về dự lễ và tham dự lễ hội truyền thống tại cố đô Hoa Lư

Được biết, năm 968 Đinh Bộ Lĩnh sau khi dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất giang sơn, lên ngôi Hoàng đế đặt Quốc hiệu là Đại Cồ Việt. Năm 970 đặt niên hiệu là Thái Bình, mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Tin, ảnh: Thập Bát Công

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày