Hòa thượng Thích Lệ Trang chia sẻ về nghi lễ thiền môn tại hạ trường chùa Vạn Đức

Hòa thượng Thích Lệ Trang chia sẻ về tầm quan trọng của nghi lễ thiền môn tại hạ trường chùa Vạn Đức (TP.Thủ Đức, TP.HCM) sáng 17-7 - Ảnh: Quảng Đạo/BGN
Hòa thượng Thích Lệ Trang chia sẻ về tầm quan trọng của nghi lễ thiền môn tại hạ trường chùa Vạn Đức (TP.Thủ Đức, TP.HCM) sáng 17-7 - Ảnh: Quảng Đạo/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - "Thực hành nghi lễ phải xuất phát từ sự an tĩnh của tâm thức mới lan tỏa năng lượng an lành đi vào trong pháp giới, tác động được vào cảnh giới của đối tượng được chú nguyện, giúp họ hiểu được nguyên nhân khổ đau, từ đó họ có động lực thay đổi, giải thoát".

Đó là một trong những nội dung mà Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM chia sẻ đến các hành giả an cư tại hạ trường chùa Vạn Đức (TP.Thủ Đức, TP.HCM), vào sáng nay 17-7.

Thực hành nghi lễ phải xuất phát từ sự an tĩnh của tâm thức
Thực hành nghi lễ phải xuất phát từ sự an tĩnh của tâm thức

"Dưới góc độ văn hóa thì nghi lễ Phật giáo trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước đã tiếp thu, dung hợp các phong tục, tập quán, văn hóa để rồi Phật hóa thành các nghi lễ Phật giáo, trở thành một nét đặc trưng của Phật giáo Việt Nam", Hòa thượng Thích Lệ Trang giới thiệu khái quát.

Hòa thượng Trưởng ban Nghi lễ T.Ư cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của nghi lễ Phật giáo trong đời sống thiền môn. Nội dung và hình thức của các nghi thức Phật giáo đều có ý nghĩa riêng nên việc nghiên cứu tìm hiểu nghi lễ là để chúng ta hiểu được quy củ của thiền gia, hiểu được những điều mà chư Tổ đã chỉ dạy.

Các hành giả tập trung lắng nghe
Các hành giả tập trung lắng nghe

"Nghi lễ không phải chỉ để cúng bái, tán tụng, mà những hình thức đó là phương tiện để trang nghiêm, tôn vinh buổi lễ, mang đến những rung cảm tâm linh, giúp người tham dự cảm thấy hạnh phúc hơn. Cho nên nghiên cứu tìm hiểu nghi lễ là để chúng ta hiểu được quy củ của thiền gia và vận dụng nó một cách có hiệu quả, mang lại lợi ích cho nhiều người", Hòa thượng nói.

Hòa thượng cũng nhắn nhủ các hành giả cần phải nghiên cứu thấu đáo, hiểu biết một cách am tường, đúng đắn về nghi lễ Phật giáo; cũng như thực hành nhuần nhuyễn các nghi thức, kỹ thuật để biểu đạt được nghệ thuật trong đó.

Hòa thượng Thích Hoằng Tri, trụ trì chùa Vạn Đức cùng các hành giả an cư tri ân Hòa thượng Thích Lệ Trang đã quang lâm chia sẻ thời pháp thoại hữu ích
Hòa thượng Thích Hoằng Tri, trụ trì chùa Vạn Đức cùng các hành giả an cư tri ân Hòa thượng Thích Lệ Trang đã quang lâm chia sẻ thời pháp thoại hữu ích

Liên quan đến thực trạng nghi lễ Phật giáo trong cuộc sống hiện đại, Hòa thượng cũng lưu ý những vị Tăng, Ni trẻ xuất hiện trên không gian mạng sử dụng những nghi thức mới lạ, tự bày vẽ ra, khác xa với những nghi thức thiền môn truyền thống. "Đừng để việc làm của cá nhân khiến nhiều người hiểu sai về nghi lễ Phật giáo, có cái nhìn không đúng đắn về Phật giáo", Hòa thượng nhắn gửi.

Buổi pháp thoại cũng nhận được rất nhiều ý kiến thắc mắc của chư hành giả liên quan đến nghi lễ Phật giáo và cách ứng dụng một cách hiệu quả trong đời sống thiền môn.

Kết thúc buổi pháp thoại, Hòa thượng Thích Hoằng Tri, trụ trì chùa Vạn Đức thay mặt đại chúng dâng lời cảm tạ Hòa thượng Thích Lệ Trang đã quang lâm chia sẻ những nội dung hữu ích đến các hành giả trong mùa an cư.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Chụp hình lưu niệm cùng các hành giả

Chụp hình lưu niệm cùng các hành giả

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tuyển sinh thạc sĩ, tiến sĩ Phật học năm 2024

GNO - Ngày 14-10, thay mặt Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Viện trưởng, Tổng Thư ký đã ký thông báo về việc tuyển sinh chương trình thạc sĩ Phật học khóa VIII và tiến sĩ Phật học khóa VI, hệ chính quy năm 2024 dành cho đối tượng là Tăng Ni, cư sĩ Phật tử.

Thông tin hàng ngày