Hòa thượng Thích Thanh Quyết ứng cử đại biểu Quốc hội tại Quảng Ninh

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 27-4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia đã ký ban hành Nghị quyết số 559/NQ-HĐBCQG công bố danh sách chính thức các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.

Nghị quyết công bố danh sách 868 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại 184 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XV. Trong đó, TP.Hà Nội có 49 người ứng cử tại 10 đơn vị bầu cử với tổng số đại biểu Quốc hội được bầu là 29 đại biểu.

Tại tỉnh Quảng Ninh có 14 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, được bầu 8 đại biểu và có 3 đơn vị bầu cử. Trong đó, Hòa thượng Thích Thanh Quyết ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2 gồm thành phố Uông Bí và các thị xã: Đông Triều, Quảng Yên.

Tại đơn vị bầu cử này, ngoài Hòa thượng Thích Thanh Quyết còn có Đại đức Thích Minh Tuấn, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN thị xã Đông Triều.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết trong một lần phát biểu tại Quốc hội

Hòa thượng Thích Thanh Quyết trong một lần phát biểu tại Quốc hội

Ngoài ra, theo nghị quyết, tại Hà Nội, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 4 gồm quận Hoàng Mai và huyện Gia Lâm; Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự cũng là ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Điện Biên.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.

Thông tin hàng ngày